Các nhà khoa học tại Colorado công bố một nghiên cứu được thực hiện trên 29,291 người, bao gồm những người đồng tính nam và các cặp nam, nữ bình thường đến khám trong khoảng thời gian 2001-2003. Kết quả cho thấy chỉ có 13% số người được khảo sát cho biết họ sử dụng BCS liên tục.
Theo Tuổi Trẻ, chính bởi những sự cố như rách bao và tuột bao, những người đàn ông bình thường mắc bệnh lậu và bệnh chàm tăng lần lượt là 5,5 lần và 3,2 lần. Trong khi đó, tỷ lệ này ở phụ nữ và những người đồng tính nam thấp hơn và không thay đổi.
Khảo sát cho thấy, có 57% phụ nữ cho biết đã gặp rủi ro khi sử dụng BCS. Tỷ lệ này ở đàn ông bình thường và người đồng tính nam lần lượt là 48% và 33%.