![]() |
Một bệnh nhân tại BV Nhi đang chờ kinh phí và tạng để phẫu thuật. |
Anh Trần Quốc Tuấn, trú tại phố Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết: "Tôi có người con gái là cháu Trần Thu Thủy, được 18 tháng tuổi không may bị tắc mật bẩm sinh, hiện tại bị xơ gan.
Quá trình đưa con đi khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi được biết anh Nguyễn Văn M., trú tại phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có nguyện vọng hiến tạng. Tôi đã gặp anh M. để đề nghị anh hiến gan cho con tôi. Sau khi ghép gan, tôi sẽ bồi dưỡng cho anh M. 40 triệu đồng.
Khi thỏa thuận giữa tôi và anh M. đã xong, tôi cho con tôi nhập viện. Về phía anh M. cũng đã được bệnh viện làm một số xét nghiệm liên quan đến thủ tục hiến tạng. Sau lần ấy, tôi đưa cho anh M. 5 triệu đồng.
Ít ngày sau, anh M. gọi điện cho tôi yêu cầu phải đưa thêm 20 triệu đồng nữa để anh M. trả nợ. Do chưa chuẩn bị nên tôi chỉ đưa được cho anh M. 10 triệu đồng.
Gần đến ngày phẫu thuật cho con tôi, anh M. lại điện thoại cho tôi yêu cầu phải trả nốt 40 triệu đồng và anh M. nhờ bà chủ nhà trọ viết giấy nhận hộ tiền anh M.
Khi các chuyên gia nước ngoài và các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương khám lần cuối cho anh M. để chuẩn bị phẫu thuật cho con tôi, anh M. yêu cầu tôi phải đưa đủ số tiền 40 triệu đồng cho anh M.
Thấy nghi ngờ về cách hiến tạng của anh M., tôi đã báo với bác sĩ trực tiếp điều trị cho con tôi. Ngay sau đó, anh M. đã nổi nóng với tôi và bảo rằng, không cho con tôi gan nữa"…
Anh Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, lợi dụng việc các gia đình có con em mắc bệnh hiểm nghèo về tạng tới bệnh viện chữa trị, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình đó để tiếp xúc với người nhà bệnh nhân và đặt vấn đề hiến tạng.
Anh Tuấn khẳng định, việc những người thật sự có nhu cầu hiến tạng là rất quý. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những người lợi dụng hoàn cảnh khốn khó của các bệnh nhân để trục lợi. Chính vì vậy, đây là điều mà những người có nhu cầu nên cảnh giác.
Sáng 5/9, Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Từ trước đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp đã thực hiện đều do chính những người thân trong gia đình cho tạng để thực hiện ghép. Trường hợp khúc mắc nêu trên là trường hợp hy hữu đầu tiên xảy ra tại bệnh viện".
Theo Tiến sĩ Lê Thanh Hải thì thời điểm chuẩn bị tiến hành ghép gan cho cháu Trần Thu Thủy, bệnh viện đã phải mời chuyên gia nước ngoài đến để tiến hành các bước chuẩn bị rất công phu và tốn kém.
Đến thời điểm quyết định thực hiện thì bệnh nhân lại có biểu hiện sốt, kèm theo đó là người cho tạng lại không cho nữa nên ca ghép đã không thể thực hiện.
Tiến sĩ Lê Thanh Hải cũng cho biết thêm: Theo quy định của pháp luật thì liên quan đến việc hiến, tặng tạng người không có chuyện mua bán, không vụ lợi mà phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Chính vì vậy, nếu có việc anh Tuấn và anh M. "đi lại" với nhau là trái luật.
Cũng theo Tiến sĩ Lê Thanh Hải thì Luật Hiến, tặng các bộ phận cơ thể người đã ra đời, nhưng đến nay vẫn chưa được nhiều người quan tâm, chú ý. Vào thời điểm hiện tại, nhu cầu ghép tạng tại Bệnh viện Nhi rất lớn. Mặc dù về kỹ thật hoàn toàn có thể đáp ứng được nhưng điều khó khăn nhất cho việc thực hiện các ca ghép tạng hiện tại là thiếu về kinh phí và người hiến tạng.
Bên cạnh việc tìm người cho tạng rất khó khăn thì kinh phí cho mỗi ca ghép tạng hiện cũng rất lớn. Chẳng hạn như một ca ghép gan hiện tại cũng phải mất khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này phải huy động từ các nguồn như: quỹ từ thiện của các tổ chức trong và ngoài nước, tiền ủng hộ từ các đợt quyên góp, tiền từ nguồn bảo hiểm.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương hiện có hơn 20 bệnh nhân đang chờ đợi từng ngày tại bệnh viện để chờ đủ kinh phí, tạng để tiến hành phẫu thuật. Trong số đó có 5 bệnh nhi nặng đang điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Từ 1/7/2007, Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người có hiệu lực thi hành. Luật quy định những bệnh nhân ghép tạng có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán viện phí theo quy định như đối với các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.
Với điều lệ bảo hiểm y tế hiện nay, người ghép tạng chưa phải là đối tượng được thanh toán viện phí nên văn bản này sẽ được sửa đổi cho phù hợp với luật trong thời gian tới để giúp hàng triệu người bệnh có nguy cơ được cứu sống.
(Theo Công An Nhân Dân)