- Gần đây các đêm nhạc của Phú Quang thường hay gắn liền với thương hiệu của nhà tài trợ. Nếu có ai đó nghĩ rằng, đó là thương mại hóa nghệ thuật thì sao?
- Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận các nhà tài trợ là những "Mạnh Thường Quân" trong đời sống nghệ thuật và phải biết trân trọng họ. Dĩ nhiên với điều kiện họ không can thiệp vào những sáng tác của tôi.
Một người nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra làm liveshow thì quá tài năng, nhưng tôi tin nếu có nhà tài trợ thì chương trình còn phục vụ công chúng hay hơn nữa. Bởi nếu chỉ trông chờ vào tiền bán vé thì không đủ bù lỗ một phần chi phí.
![]() |
Nhạc sĩ Phú Quang. |
- Thế còn việc ông vẫn "đãi" khán giả những "món tủ" đã khá cũ thì sao?
- Không lẽ phải có bài hát mới thì mới làm được chương trình hay sao? Như vậy chẳng khác nào chúng ta đem "chôn sống" những sáng tác cũ mặc dù nó vẫn còn sức sống. Tôi nghĩ quan niệm như thế là hết sức sai lầm.
Với một bài hát mà bây giờ hay hàng chục năm nữa người nghe vẫn thấy hay, thấy thích thú thì chúng ta nên ngả mũ kính chào người sáng tác bởi họ đã tạo nên tác phẩm có sức sống quá tuyệt vời. Vấn đề là chừng nào công chúng còn muốn nghe các ca khúc của tôi, chừng đó tôi còn làm đêm nhạc.
- Vậy ông lý giải gì về ý đồ lựa chọn một số gương mặt ca sĩ thị trường thể hiện sáng tác của mình như: Kasim Hoàng Vũ, Hồ Ngọc Hà...?
- Tôi luôn trân trọng công chúng chứ chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn hay làm qua loa với họ cả. Kasim Hoàng Vũ đã từng hợp tác thể hiện rất thành công một số ca khúc của tôi và cũng rất giỏi trong việc "hóa thân" trên sân khấu.
Cậu ấy có chất giọng mạnh mẽ đầy nam tính song cũng rất uyển chuyển sâu lắng. Còn với Hồ Ngọc Hà, tôi phát hiện ra ở cô ấy cái dữ dội khao khát bị dồn nén phù hợp với dòng nhạc của tôi. Họ chính là những nhân tố giúp làm mới và đưa âm nhạc Phú Quang đến gần hơn với khán giả.
- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng âm nhạc của Phú Quang rất dễ nhận ra?
- Xét ở khía cạnh nào đó, điều đó đối với tôi là một hạnh phúc. Nói một cách thiện chí, đó là đặc trưng rất độc đáo của người sáng tác. Tôi còn nhớ một nhà văn nổi tiếng từng đoạt giải Nobel có nói rằng: "Mỗi người chỉ có thể sáng tác được một tác phẩm, còn lại đều là dị bản của tác phẩm ấy". Tất nhiên đó chỉ là câu nói vui thôi, nhưng qua đó để thấy: mỗi người có một "style" (phong cách) sáng tác riêng mà tài năng lắm thì mới có thể tạo ra đuợc. Nếu ai đó nghe một bài hát mà nhận ra ngay đó là sáng tác của Phú Quang thì tức là tôi đã để lại dấu ấn âm nhạc tương đối mạnh đấy chứ!
- "Đẹp + mới + lạ" là công thức sáng tác chung mà nhiều nhạc sĩ thường hướng tới. Với ông thì sao?
- Tôi quan niệm đã là nghệ thuật thì trước hết phải đẹp, còn lạ và mới chỉ là điểm nhấn cộng thêm vào mà thôi. Bởi thế nên người ta mới phân ra phong cách ấn tượng và phong cách kỳ quái lập dị. Hai phong cách ấy hoàn toàn khác nhau.
Nếu tôi muốn được mọi người biết đến là nhạc sĩ... lạ nhất Việt Nam thì chỉ việc bôi mực xanh, mực đỏ lên mặt rồi đi khắp phố phường là được. Nhưng tôi không coi nghệ thuật cần phải lạ như thế. Với tôi, nếu không đạt được đến cái đẹp thì lạ hay mới cũng chẳng có giá trị gì cả. Dĩ nhiên nếu hoàn thiện được như công thức trên thì quá tuyệt vời.
- Trong gia tài âm nhạc của ông có cả những sáng tác cho nhạc phim, kịch, cải lương, chèo, bài chòi... và cả xiếc nữa. "Đá" nhiều "sân" thế ông có ngại sẽ làm loãng thương hiệu của mình?
- Dù là "sân" nào đi chăng nữa thì vẫn là tôi nên chẳng có gì phải e ngại cả. Vả lại tôi đâu có bê nguyên giọng điệu phong cách của mình vào chung tất cả các loại hình nghệ thuật đâu. Tùy từng tác phẩm mà tôi vận cảm xúc của mình vào sao cho phù hợp.
Xét cho cùng, hay dở đều tại... Phú Quang và tôi luôn cố gắng để không làm công chúng cũng như những người có tấm lòng giúp đỡ mình phải thất vọng.
- Ông đang có ý định làm liveshow cho sinh viên nghèo?
- Tôi đã có rất nhiều đêm diễn dành cho các bạn sinh viên và nếu trong thời gian tới mà nhận được lời mời trân trọng nào, tôi sẵn sàng thu xếp để đến với các bạn ấy. Dĩ nhiên tôi sẽ biểu diễn miễn phí.
(Theo An Ninh Thủ Đô)