- Anh mải mê đóng phim nên bỏ bê ca hát, anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi đóng phim không phải để tạo tên tuổi, mà chỉ muốn khám phá khả năng của mình. Mỗi khi đóng phim, tôi xác định tháng đó thu nhập sẽ giảm. Nếu một ngày nào đó, phát hiện mình làm được một công việc nào đó nữa, mình sẽ lại tiếp tục xả thân vì nó. Có khi việc đóng phim là cái duyên.
Ví như vai diễn đầu tiên trong điện ảnh - nhà văn trong phim Sống chậm chẳng hạn, nhiều người nói nhà văn phải cá tính, phong trần hay khác người, lập dị một tí chứ cái kiểu nho nhã thư sinh lành lặn như thế này thì đóng nhà văn cái nỗi gì. Nhưng đây chính là vai diễn tạo điều kiện để tôi được tham gia tiếp nhiều bộ phim khác sau đó. Cũng không biết mình có sa đà vào đóng phim hay không nữa.
- Vậy anh có sợ rằng mình sẽ bị áp lực như một số đồng nghiệp đã mắc phải: Nếu đóng đạt thì không sao, nếu không thì cả thành tích đi hát của mình cũng có nguy cơ đi theo sự nghiệp diễn xuất, như Phương Thanh từng tâm sự?
- Đã nhận thì cứ cắm đầu mà làm, không nghĩ ngợi tới lui gì cả. Nếu làm chưa hết mình hoặc làm chưa tốt, thành công hay không thành công thì đó cũng là bài học tốt cho mình. Chẳng việc gì phải rụt rè e ngại chuyện này chuyện kia, vì như thế sẽ khó có thể thử thách chính mình cũng như khó nắm bắt được nhiều cơ hội. Ngày xưa là diễn viên múa, mình nhảy qua ca hát cũng là liều đấy chứ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
- Anh cũng xuất hiện với vai trò solist trong vở múa "Cầu mưa" của Đặng Hùng - Vương Linh và vở này đã đọat giải trong Liên hoan ca múa nhạc dân tộc vừa rồi, phải chăng anh định quay về nghề cũ?
- Thực ra tôi cũng có nhiều buổi diễn chuyên nghiệp về múa ballet cho dân trong ngành xem. Mình là cộng tác viên của đoàn ballet Tháng Mười. Có điều, làm để thỏa mãn đam mê thôi, công việc chính vẫn là ca hát. Đam mê nhiều thứ nhưng phải biết lựa chọn những thứ nào giúp cho mình khá hơn, có cuộc sống ổn định hơn. Phải thức thời chuyện đó!
- Vũ đạo tốt vì xuất thân là diễn viên múa. Nhưng xem anh diễn, thì thấy vẫn nặng ảnh hưởng của múa cổ điển mà thiếu những động tác mạnh mẽ, hiện đại của hiphop, dance... Anh nghĩ sao?
- Và chính vì thế mà tôi vẫn luôn phải học. Mình có thể là thầy của vũ đoàn Hoàng Thông về múa ballet nhưng sẵn sàng là học trò của họ về múa hip hop, techno.
- Nguyễn Phi Hùng - Thủy Nguyễn được xem là một những cặp đôi bầu sô - ca sĩ bền nhất trong showbiz, vậy yếu tố giúp cho sự gắn bó này là gì?
- Có những chuyện cần thiết thì phải ký, còn thì vẫn là chữ tín, có lòng tin thì mới làm việc được. Hơn nữa, nhiều người rằng buộc nhau bằng hợp đồng mà vẫn giữa đường gãy gánh đó thôi. Hợp đồng độc quyền, không nhất thiết cứ phải ký là hay hoặc không ký là hay. Các trường hợp gãy gánh mà báo chí hay nói đến thời gian qua, chung quy cũng vì sự nóng vội của ca sĩ và bầu sô khi chưa tìm được điểm chung về tiền bạc, phong cách âm nhạc...
7 năm qua tôi và chị Thủy rằng buộc nhau bằng tình cảm là chính. Nên mình hay chị nhận phần thiệt, ai cũng sẵn sàng. Nếu không có tình cảm như người chị, chị ấy đã nản lòng vì gặp áp lực quá nhiều ở lĩnh vực này.
- Thế còn dư luận từng ồn ào chuyện giữa hai người, chẳng hạn như anh được bà bầu chăm sóc rất kỹ?
- Tôi cũng không có nhiều dịp giải thích hết với tất cả mọi người, vì không thể một sớm một chiều được. Trong suy nghĩ của khán giả mình, thời điểm đó bầu sô - ca sĩ hay còn là việc khá mới. Người ta nghĩ và tò mò rằng nó sẽ có nhiều mặt trái, nên dễ dàng tin những chuyện không hay. Tôi quý chị Thủy như một người chị, một người thân trong gia đình và chị Thủy thương tôi như một đứa em trong nhà vậy.
- Ngoài việc khá ầm ĩ lúc trước với bà bầu Thủy Nguyễn, thì có vẻ anh ít dính đến chuyện scandal tình ái. Anh chưa thể yêu ai hay khéo giấu?
- Yêu một ai đó để gắn bó lâu dài thì chưa. Công việc của mình hiện nay hơi bị ôm đồm, chiếm nhiều thời gian, nếu ôm luôn tình yêu nữa liệu mình có kham nổi hay không. Rất tiếc là trong chuyện tình cảm, mình phần lớn là ngộ nhận, nghĩ đó là tình yêu nhưng nhưng đôi khi đó cũng là trò cút bắt. Tuổi này rồi, không thể bay nhảy hoài được. Yêu ai thì phải gắn bó với người đó.
Trong công việc, có thể va vấp nhiều nhưng khi thất bại, mình có ý chí để vươn lên, đứng dậy, không bị phân tâm. Còn nếu va vấp trong tình cảm, thì con người ta dễ suy sụp nhiều hơn trong công việc. Tình cảm làm cho mình lúc yêu nhất cũng đau lòng mà lúc chia tay cũng đau lòng, làm cho mình dễ tổn thương. Fan cũng khiến tôi hơi rụt rè trong lựa chọn. Nếu chọn một người mà dư luận không đồng tình thì cũng khó, thành ra lựa người yêu cho mình mà như lựa cho dư luận vậy. Có lẽ tại mình chưa yêu ai đến mức cuồng si chăng?
- Trước đây, bà bầu của anh và bầu cũ của Mỹ Tâm từng thiết kế cho hai người gặp nhau, cũng rất muốn sự kết hợp chung thậm chí không chỉ thế... Và sẽ là một cặp showbiz đẹp đôi khi thời điểm ấy hai cái tên Nguyễn Phi Hùng và Mỹ Tâm đều đang đà nổi như nhau. Anh nói gì về chuyện này?
- Cô Oanh với chị Thủy cũng là chỗ thân tình. Lúc ấy, chuyện đó chỉ là dự định, sau có nhiều lý do nên không "thực hiện" được. Tôi và Tâm chỉ là những người bạn, quý mến nhau. Thực ra cũng đã có gặp nhau, có những giây phút chuyện trò chia sẻ bên nhau nhưng chỉ về bạn bè và công việc thôi, còn chính thức hẹn hò hay tiến xa hơn thì chưa. Tâm là một người rất dễ thương, trực tính... Sau này Tâm bận rộn nên thỉnh thoảng mình mới gặp.
- Vậy còn chuyện anh nhận làm đệ tử của Ngọc Sơn là thế nào?
- Nhiều khi cái người ta nói chỉ là bề ngoài. Tiếp xúc rồi thì sẽ thấy "sư phụ" có nhiều cái hay. Nếu đã tầm sư thì mình phải thấy người ta có một số điều hay để học hỏi. Tôi quý và đồng cảm với anh Sơn vì những tình cảm anh ấy dành cho mọi người, cho cộng đồng. Không riêng gì tôi mà trong giới hầu như ai cũng quý anh Sơn.
- Fan bây giờ hay bị chao đảo bởi sự ham vui và nhiều chiêu khuyến dụ bằng nhiều cách của các ca sĩ. Thậm chí có ngôi sao đã giữ fan bằng quy ước cấm không được tham gia fans club của ca sĩ khác, còn anh?
- Fan nhiều khi cũng bị lung lay dữ lắm, khi bây giờ ca sĩ chiêu dụ fan vào fans club dữ quá, cứ như khuyến mãi vậy, còn tôi thì không. Cứ để người ta thoải mái đi, sự yêu thích đâu thể ràng buộc được. Dĩ nhiên là thế, fan sẽ ít đi hơn nhưng yên tâm vì đó là những người thực sự gắn bó với mình.
- Nghệ sĩ đi coi bói, tin tướng số là chuyện thường ngày, thế còn anh?
- Coi bói lo lắm, mình đâu biết tương lai mình thế nào, cuộc sống lại có nhiều bất ngờ. Nếu nghe như thế này thế nọ về tương lai, biết trước mọi thứ thì sẽ chẳng làm được việc gì. Tương lai của mình nằm trong từng công việc mình làm. Nếu không hoàn tất công việc nhỏ thì công việc lớn mình làm sao được. Không biết người ta coi đúng hay sai nhưng rõ ràng là tâm lý mình phải dành cho nó, phải chuẩn bị tinh thần nên sẽ bất lợi không chỉ về tâm lý.
(Theo Thời Trang Trẻ)