![]() |
Ông vua nhạc Rock 'n' Roll Elvis Presley tiếp tục đứng đầu danh sách với 52 triệu USD thu được năm ngoái từ danh tiếng, hơn cả một số ngôi sao nhạc pop đương đại như Madonna (40 triệu USD), Số tiền này nhờ vào khoản thu từ khu bất động sản ở Graceland, nơi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông, số tiền bán đĩa thu âm... |
![]() |
Vị trí thứ hai thuộc về Charles Schultz, cha đẻ của bộ truyện tranh Peanuts và nhân vật hoạt hình chú chó Snoopy. Họa sĩ vừa qua đời năm 2000 nhưng tên tuổi của ông vẫn thu về 33 triệu USD. |
![]() |
Ngôi sao của The Dark Knight, nam diễn viên Heath Ledger, đột ngột qua đời ở tuổi 28 vì dùng thuốc quá liều vào hồi tháng 1. Tuy nhiên, danh tiếng của anh vẫn mang lại khoản tiền 20 triệu USD cho người thân. |
![]() |
Nhà vật lý học danh tiếng của thế kỷ 20 và là cha đẻ của thuyết tương đối đứng ở vị trí thứ 4 với 18 triệu USD. |
![]() |
Vị trí thứ 5 thuộc về Aaron Spelling. Danh tiếng của nhà sản xuất truyền hình mang về 15 triệu USD cho những người thân trong năm vừa qua. Ông qua đời năm 2006. |
![]() |
Nhà văn viết truyện thiếu nhi Theodor Geisel (qua đời năm 1991) xếp ở vị trí thứ 6 với 12 triệu USD. |
![]() |
John Lennon, thành viên ban nhạc The Beatles huyền thoại dù qua đời cách đây gần 30 năm nhưng danh tiếng của nam ca sĩ vẫn thu về 9 triệu USD. |
![]() |
Danh tiếng của nghệ sĩ Andy Warhol (qua đời năm 1987) mang về 8 triệu USD và tạp chí Forbes xếp ông ở vị trí thứ 8. |
![]() |
Nữ diễn viên quyến rũ một thời được coi là "quả bom sex", Marilyn Monroe, xếp ở vị trí tiếp theo. Tên tuổi của Người đẹp đột ngột ra đi ở độ tuổi 36 năm 1962 vẫn có sức hút lớn khi mang về 6,5 triệu USD trong năm vừa qua. |
![]() |
Vị trí thứ 10 là nam diễn viên Steve McQueen. Danh tiếng của ngôi sao có biệt danh "King of Cool" mang về 6 triệu USD. Ông mất năm 1980. |
Gia Nghĩa