SSC cho rằng các TTGDCK đang thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, cùng với việc khẳng định này SSC cũng cho biết đang chỉnh sửa qui chế đấu giá mẫu tại các TTGDCK theo hướng yêu cầu công bố cụ thể hơn về số lượng tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.
Trong khi đó, một số nhà đầu tư đã nêu vài vụ việc có liên quan đến công bố thông tin tại TTGDCK Hà Nội (HASTC). Đó là việc Công ty Thạch cao ximăng đưa thông tin chia cổ tức 16% và tăng vốn điều lệ năm 2007 từ ngày 5/1, nhưng đến ngày 12/1 HASTC mới thông tin. Cũng tương tự, Công ty Sông Đà 9 họp hội đồng quản trị ra nghị quyết từ ngày 12/1 về việc chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, trình đại hội cổ đông sắp tới kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức 18% năm 2007 nhưng HASTC chậm thông báo. Theo các nhà đầu tư, việc thông tin chậm như vậy đã có những tác động nhất định đến diễn biến giá cổ phiếu tại HASTC...
Theo giải thích của HASTC, các trường hợp thông tin chậm nêu trên đều do những trục trặc liên quan đến phối hợp thông tin.
(Theo Tuổi Trẻ)