- Chị đã bao nhiêu lần thay đổi kiểu tóc?
- Tôi không nhớ nổi. Có lẽ vì thế tôi luôn bị gọi là con tắc kè. Nhưng chắc khán giả thì vẫn nhớ các kiểu tóc của tôi: ban đầu là tóc tém 3 phân, rồi đến các kiểu tóc thắt bím, tóc dài thắt lưng... Còn các màu tóc thì nhiều vô kể.
![]() |
Hồng Ngọc tóc tém. |
- Vì sao chị lại thay đổi liên tục như vậy?
- Không hẳn là vậy. Tôi luôn muốn khám phá cái mới, khám phá khuôn mặt mình ở nhiều góc độ. Đặc biệt là muốn khán giả không bị nhàm chán. Điều quan trọng là dù ở kiểu tóc nào, khán giả vẫn đón nhận tôi qua tiếng hát.
- Chị từng nối tóc giả, vậy ngoài tóc ra, có gì “chỉnh sửa” nữa mà trông mòn con mắt vậy?
- Bạn nghĩ mình dùng đồ giả chứ gì? Trước kia vì mình thích kiểu tóc tết nên mới liều nối tóc giả. Nhưng chỉ thế thôi tôi đã thấy sợ rồi vì phải ngồi cả ngày ê hết đầu, cũng khá mệt. Giờ tuy mới sinh con xong nhưng ơn trời vóc dáng tôi được như thế này chứ chẳng có cái gì là giả hết.
![]() |
Hồng Ngọc hip hop. |
- Thế chị phải tập luyện thế nào để giữ vóc dáng?
- Đương nhiên cũng phải tập vũ đạo. Ngoài ra từ nhỏ tôi chỉ thích lắc vòng.
- Lúc thì mặc đồ hip hop, quần thùng áo rộng, lúc lại xuất hiện với những bộ váy điệu đà thướt tha, đâu là “gu” thời trang của chị?
- Tôi thích dòng nhạc hip hop nên từ tính cách đến ăn mặc, tôi luôn đi theo phong cách này. Bản thân tôi cũng thấy mình trẻ trung, năng động với thời trang hip hop. Tuy nhiên, thời gian này, tôi đã chững chạc và chín chắn hơn. Cho nên tùy vào mỗi sân khấu mà tôi sẽ có trang phục hợp lý.
![]() |
Hồng Ngọc liên tục thay đổi kiểu và màu tóc. |
Thời gian này, khán giả sẽ thấy tôi có sự thay đổi trong âm nhạc. Tôi đang gấp rút chuẩn bị cho liveshow vào tháng 8 tới. Không còn theo phong cách hip hop, khán giả sẽ gặp tôi trong những ca khúc pop trữ tình. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu phong cách thời trang của tôi thay đổi. Mong rằng dù ở phong cách âm nhạc nào, khán giả cũng đón nhận vì đó vẫn là giọng hát Hồng Ngọc.
(Theo Sức Khỏe Đời Sống)