Bệnh nhi người dân tộc JaRai, sống tại huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai. Theo người nhà của bệnh nhi, khi mới sinh, bé đã có một khối u ở vùng xương cùng (trên mông), to gần bằng trái cam và khối u ngày càng lớn.
Một tháng trở lại đây, bé đi lại bất tiện hơn vì khối u phát triển nhanh nên gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh khám và được chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, được chỉ định cắt bỏ.
Một phần mô bướu của u bị xơ hóa và dính chặt vào xương cụt phía trên mông bệnh nhân, dễ làm tổn thương trực tràng, các mạch máu và thần kinh lớn nên phẫu thuật phải tiến hành phức tạp hơn. Sau gần 2 giờ đồng hồ, ca mổ hoàn tất.
Đến chiều 11/8, một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi đã hồi phục, có thể ăn uống và đi lại bình thường.
(Theo VnExpress)