![]() |
Khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistine, thành phố Vatican sau khi các hồng y tìm ra giáo hoàng mới vào tối 13/3. Ảnh: AP. |
Cứ mỗi khi các hồng y họp kín để bầu Giáo hoàng mới, các tín đồ Cơ đốc trên toàn thế giới lại theo dõi khói từ nhà nguyện Sistine ở thành phố Vatican, bởi màu của khói báo hiệu kết quả bầu chọn. Nếu khói trắng bốc lên, Giáo hoàng mới sẽ chuẩn bị xuất hiện, còn nếu là khói đen thì phải tiếp tục chờ đợi.
Trong suốt mấy trăm năm qua, hóa chất mà các giáo sĩ sử dụng để tạo ra khói đen và khói trắng trong các mật nghị hồng y luôn là một bí ẩn. Nhưng hôm 13/3, bức màn bí ẩn được vén lên sau khi văn phòng báo chí của Tòa thánh công bố những bí mật mà họ sử dụng để tạo khói, AP đưa tin.
Theo thông báo của Vatican, những hóa chất để tạo khói hoàn toàn giống như hóa chất để sản xuất pháo hoa tiêu chuẩn. Người ta dùng kali clorat (KClO3), đường sữa và nhựa thông để tạo khói trắng. Đường sữa giúp hỗn hợp bắt lửa dễ dàng hơn. Khói đen được tạo ra nhờ muối kali peclorat (KClO4), anthracene (C14H10) và lưu huỳnh. Trong hỗn hợp này, lưu huỳnh đóng vai trò chất đốt.
Kali clorat và kali peclorat là hai hợp chất có tính chất hóa học gần giống nhau, song trong một vài trường hợp, người ta chọn kali peclorat vì nó an toàn và ổn định hơn.
Phiếu bầu được đốt cùng các hóa chất trong một lò điện đặc biệt. Lò này, nằm trong nhà nguyện Sistine, được sử dụng lần đầu tiên trong mật nghị hồng y vào năm 2005. Nó nằm cạnh chiếc lò cũ, thứ mà người ta dùng để đốt các lá phiếu trong những mật nghị hồng y trước. Khói của hóa chất sẽ được hòa chung với khói đốt các lá phiếu của hồng y, luồn qua mái của Nhà nguyện Sistine để vào không trung, báo hiệu cho các tín đồ.
Linh Phong