>> Bị chồng lột truồng nhốt vào... chuồng chó
Tối 10/11 ( tức mồng 1/10 âm lịch), Tuyến đi uống rượu rồi về nhà, do bức xúc vì có người đòi tiền nợ nên vợ chồng Tuyến đã cãi nhau. Sau đó, do đòi quan hệ tình cảm với vợ không được, Tuyến đã chửi bới, đánh chị N..
Đến khoảng 22h, Tuyến buộc chị N. phải tự cởi quần áo và chui vào cũi nhốt chó, rồi Tuyến tự tay khóa cũi, nhốt chị N. trong tình trạng thân thể chị bị lõa lồ. Sau đó, Tuyến gọi bà Đào Thị Thảnh, 72 tuổi, ở xóm Chùa (cùng thôn) và là mẹ đẻ chị N., nói là chị N. bị sốt, phải đến ngay. Bà Thảnh đến, thấy chị N. trong tình trạng như vậy rất xót xa, đã lấy quần áo cho chị mặc và kêu gào đòi Tuyến phải thả con gái bà ra ngay, nhưng Tuyến không nghe.
Khi những người trong tổ bảo vệ thôn đến, thấy chị N. vẫn bị nhốt trong cũi đã yêu cầu Tuyến phải mở cũi cho chị N. ra, nhưng Tuyến vẫn không nghe. Giằng co một lúc lâu, trước sức ép của bà Thảnh và tổ bảo vệ thôn, đến khoảng 23h, Tuyến mới mở cũi thả vợ ra. Tuy nhiên, tổ bảo vệ đã không lập biên bản về vụ việc này vì cho rằng đây là việc gia đình, yêu cầu vợ chồng Tuyến tự dàn xếp với nhau, rồi ra về.
Ngay đêm đó, chị N. đã về nhà mẹ đẻ ở cho đến nay. Chiều 12/11, gia đình chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi của Tuyến và gửi tới chính quyền xã Song Khê, Công an và Hội phụ nữ huyện Yên Dũng; chị N. còn gửi đơn xin ly hôn tới tòa án. Công an xã đã mời vợ chồng Tuyến lên lấy lời khai, lập biên bản và đến 16/11, đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Yên Dũng.
Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Yên Dũng đã xác định đây là vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hành hạ vợ của Đào Văn Tuyến.
Theo đại diện chính quyền xã Song Khê và gia đình chị N., Tuyến là người ham chơi cờ bạc, ít chịu lao động. Khi nghe dư luận về Tuyến chơi cờ bạc, chính quyền xã đã nhiều lần mời lên có ý kiến nhưng Tuyến vẫn chưa chuyển biến. Gia đình chị N. còn cho biết chị N. đã nhiều lần bị Tuyến đánh chửi. Sau vụ việc nhốt chị N. vào cũi chó, Tuyến vẫn còn đến gia đình chị N. đe dọa chị, cũng nhiều lần đến gia đình xin tha thứ nhưng không được gia đình chấp nhận.
Chiều 23/11, Công an huyện Yên Dũng đã triệu tập Tuyến đến để lấy lời khai và Tuyến đã khai nhận hành vi hành hạ vợ của mình. Theo cơ quan công an, về cơ bản lời khai ban đầu của Tuyến tương đối phù hợp với tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong những ngày qua; hành vi vi phạm pháp luật của Tuyến sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
(Theo TTXVN)