Cũng trong chiều 6/7, cơ quan Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Phạm Xuân Cảnh, 59 tuổi, Phó Giám đốc; Nguyễn Văn Bằng, 53 tuổi, kế toán trưởng và Đinh Công Bửu, 56 tuổi, phó phòng kế hoạch. 3 cán bộ này cũng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 3/2001 đến cuối năm 2004, bưu điện tỉnh Bình Định đã ký 12 hợp đồng kinh tế với Nguyễn Lâm Thái và công ty thuộc tập đoàn ICP của Thái như công ty TNHH Văn hoá xã, công ty TNHH xây dựng công trình Sao Đỏ... để mua thiết bị bưu điện như camera, phù điêu... với tổng trị giá thanh toán là 4,8 tỷ đồng.
Trong quá trình ký kết, lợi dụng quyền hạn và chức vụ, Nguyễn Văn Thịnh và "cấp dưới" đã cố ý làm trái nhiều quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế như: vi phạm các quy định về đấu thầu; hay việc Phó giám đốc ký hợp đồng nhưng lại không có sự uỷ quyền của Giám đốc; không thanh lý hợp đồng... Qua giám định, trị giá của những thiết bị đã mua về chỉ đáng giá hơn 1 tỷ đồng nhưng lại được những cán bộ này nâng khống và cho thanh quyết toán với số tiền gần 5 tỷ đồng. Chỉ tính riêng việc ký hợp đồng mua thiết bị hỗ trợ cho cơ quan, trong vòng hơn 3 năm các bị can đã làm Nhà nước thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Khánh Ngọc