Qua kiểm tra, các trinh sát đã thu được nhiều sổ sách ghi chép cùng hàng chục triệu đồng tiền khách đánh đề gửi đến. Từ tháng 6/2004 đến ngày bị bắt với tổng số tiền mà vợ chồng Hảo thu được lên đến gần 3 tỷ đồng.
Vợ chồng Hảo là người rất kín tiếng, quan hệ với hàng xóm láng giềng rất hạn chế, cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định song cuộc sống rất khá giả. Sáng nào, Hảo cũng xách làn đi chợ, thủng thẳng ăn sáng xong mới về nhà và từ lúc đó hầu như không đi đâu nhất là vào những giờ cao điểm từ 17-18h. Điều khá đặc biệt là mặc dù ban ngày chẳng có ai lai vãng đến nhà Hảo nhưng cứ đến tối thì người ra người vào tấp nập.
Xác minh về những người thường ra vào nhà Hảo, các trinh sát thấy họ đều là người làm nghề bán vé sổ số, có người không nghề nghiệp... nên đã lập kế hoạch phá án. Khi bị bắt với nhiều tang vật như bản fax các phơi đề, sổ ghi chi tiết các ngày nhận tiền vào, xuất ra trả cho khách Hảo, Nam đã không thể chối bỏ được vai trò làm chủ của mình. Đấu tranh khai thác Hảo, thị đã nhận thuê 13 người làm đại lý ghi đề cho mình và trích lại từ 0,5 đến 0,75% từ số tiền ghi được cho các đại lý. Những đại lý này lại thâu nạp thêm tay chân trực tiếp gạ gẫm người chơi để tăng thu nhập vào số phần trăm hoa hồng của mình. Hảo còn quy định các đại lý phải thu tiền thấp hơn từ 20-26% so với số tiền khách ghi đề để lôi kéo nhiều người hám lợi mà tham gia chơi đề. Mỗi ngày Hảo nhận từ 15-20 phơi đề qua máy fax, điện thoại với số tiền từ 30-50 triệu đồng.
Không chỉ có vợ chồng Hảo mà có đến 3 cặp vợ chồng, rồi anh chị em cùng tham gia ghi thuê số đề cho Hảo. Mỗi ngày họ được vợ chồng Hảo trả khoảng 60 nghìn đồng, mạng lưới ghi đề thuê hơn 21 người.
Hà My