Đó là câu chuyện của chị Thu, một phụ nữ có trình độ cao, còn trẻ và xinh xắn nhưng lại rất yếu chuyện ấy, dù chị và chồng lấy nhau vì tình. Chị đã dò hỏi ngay cả em gái và nhiều bạn bè về vấn đề này thì phát hiện ra một điều đáng buồn, không ai bị như chị. Sau lần dùng thử, cũng không có tiến triển nào khả quan hơn.
Chị Phương,Việt kiều Austarlia, thân hình phốp pháp tròn trịa, hứa hẹn một sức khoẻ dẻo dai trong chuyện chăn gối. Thế nhưng chị thú thật: "Phồn vinh giả tạo thôi, chứ chuyện đó tôi "tu" từ lâu rồi". Trong khi đó, chồng chị lại ra sức giữ gìn sức khoẻ: ăn uống điều độ, mỗi ngày một cữ quần vợt, thuốc lá, rượu bia hạn chế tối đa... thì làm sao "cấm vận" được. Bất đắc dĩ phải “cậy” tới Viagra, nhưng rồi chị vẫn sợ chồng như sợ "cọp".
Theo DS Phạm Thanh Vân, Hội dược học TP HCM, Viagra thực chất không phải là thuốc kích dục. Về công dụng của Viagra, thuốc có tác dụng trên phái nữ nhưng rất thấp.
TS Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y dược TP HCM cho biết: "Tôi có đọc một số tài liệu cho rằng, dùng Viagra có công hiệu trên phụ nữ, nhưng chính thức từ nhà sản xuất thì chưa. Tuy nhiên, theo tôi, người tiêu dùng nên sử dụng thuốc theo chỉ định ghi trong toa thuốc là tốt nhất".
Còn bác sĩ Nguyễn Thành Như, bệnh viện Bình Dân, đưa nhận định: Nhiều người cho rằng phụ nữ cũng có cơ chế cương như đàn ông nên nghĩ dùng Viagra sẽ hiệu quả. Thực tế, nhiều người dùng nhưng không có tác dụng gì".
| Theo giáo sư James Pfaus, Đại học Concordia, Canada, rối loạn ham muốn tình dục ảnh hưởng tới 30% phụ nữ ở Bắc Mỹ và châu Âu. Do đó việc tìm thuốc điều trị cho phái nữ đang được các nhà chuyên môn rất quan tâm nghiên cứu.
Hiện nay, họ cho rằng thuốc PT-141 có thể giúp phụ nữ bằng cách kích thích não của họ gia tăng ham muốn. PT-141 được làm giống như nội tiết tố alpha- melanocyte, nó bám vào các thụ thể nhất định trong não, đảm đương vai trò “kích thích”. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là sản phẩm còn nằm lâu dài trong phòng thí nghiệm. |
Như vậy, cho đến nay, thuốc đặc trị cho phụ nữ vẫn chưa có. Vậy những bà vợ kém may mắn chuyện phòng the sẽ phải giải quyết thế nào đây?
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình cho rằng: "Tình trạng rối loạn hoạt động tình dục có nhiều nguyên nhân: do tâm lý, hoàn cảnh sống, stress, rối loạn nội tiết... Vì vậy, việc đầu tiên phải đi khám tổng quát tìm nguyên nhân điều trị".
Trước mắt, có lẽ đây là cách giải quyết tối ưu nhất của các chị em phiền muộn “chuyện kia”.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)