'Khát vọng và tri thức sẽ giúp sinh viên Tây Bắc vươn xa'

Thầy Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, cho rằng khát vọng, tri thức, tinh thần tự học là nền tảng để sinh viên vượt qua nghịch cảnh, tự tin lập nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Khơi dậy "ngọn lửa" ý chí từ giảng đường vùng cao

Các khách mời lần lượt từ trái sang là ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang tại sự kiện.

Sáng 6/4, chương trình "Hành trình từ trái tim" của Trung Nguyên Legend có mặt tại Trường Đại học Tây Bắc, mang theo sách, học bổng và những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương đất nước dành cho sinh viên nơi đây.

Phát biểu chương trình, thầy Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng hành trình không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách và quà, mà quan trọng hơn mang đến "ngọn lửa" khát vọng, ý chí và niềm tin cho các bạn trẻ Tây Bắc.

Theo ông, "Hành trình từ trái tim" là một cách tiếp cận mới - góp phần tạo ra sự chuyển biến về tư duy. Trong bối cảnh nhiều sinh viên còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, tri thức trở thành chìa khóa để họ thay đổi cuộc sống.

"Chương trình không chỉ khơi dậy khát vọng vươn lên, mà còn giúp sinh viên hình thành bản lĩnh đối mặt với nghịch cảnh. Các em không chỉ học cách làm giàu cho bản thân, mà còn góp phần xây dựng một đất nước hùng cường", ông nói.

Từ góc nhìn giáo dục, lãnh đạo nhà trường cho rằng sinh viên Tây Bắc có nhiều tiềm năng, đặc biệt là tinh thần vượt khó. Nếu được định hướng đúng và tiếp cận tri thức, họ có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Các sinh viên học giỏi vượt khó nhận học bổng từ Hành trình Từ Trái Tim, tiếp thêm động lực, khát vọng lớn.

Cụ thể, với sinh viên ngành sư phạm, đó là hành trình "gieo hạt" tri thức, mang ánh sáng học tập đến từng bản làng. Với sinh viên nông nghiệp, khởi nghiệp không chỉ là sản xuất mà còn là đánh thức tiềm năng của đất đai. Còn với các em theo khối xã hội, đó là việc nuôi dưỡng sự thấu cảm, kết nối con người - những yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững.

"Quan trọng nhất là đọc sách bằng cả tâm thế chủ động, biến tri thức thành hành động", đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Lan tỏa khát vọng lớn đến thanh niên vùng núi cao

Trong khuôn khổ chương trình, phần tọa đàm với sự tham gia của các khách mời là Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Hoàng Yến Chibi mang đến nhiều góc nhìn đa chiều.

Nhận được câu hỏi về vai trò của tri thức từ điều phối chương trình, PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho rằng: "Tinh thần học hỏi, ý chí bền bỉ là người bạn đồng hành bền vững nhất trên hành trình lập nghiệp và tìm lại chính mình".

Tọa đàm giao lưu giữa các khách mời và sinh viên Tây Bắc góp phần thúc đẩy khát vọng lớn, vươn lên để đạt được thành công, xây dựng đất nước nơi người trẻ.

Hoa hậu kể lại hành trình 8 năm theo đuổi nghề với nhiều lần thất bại, hoài nghi và áp lực. Nhưng chính những thử thách đó giúp cô củng cố niềm tin và tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

"10 năm sau, bạn sẽ hối hận vì những điều chưa làm hơn là những điều đã làm", cô nhắn nhủ sinh viên.

Trong khi đó, Đoàn Thu Thủy cho rằng giới hạn lớn nhất của người trẻ đôi khi chính là cách họ tự đánh giá bản thân. Từ trải nghiệm cá nhân, cô nhận ra rằng khi dám nghĩ lớn và tin tưởng vào định hướng đúng đắn, mỗi người có thể vượt qua vùng an toàn và tạo ra bước tiến mới. "Từ mục tiêu cá nhân, hãy nghĩ đến sứ mệnh mình có thể làm gì cho cộng đồng", cô nói.

Diễn viên Minh Trang lại mang đến góc nhìn gần gũi hơn về hành trình lập nghiệp. Theo cô, ai cũng từng có lúc nghi ngờ bản thân, muốn dừng lại. Nhưng điều quan trọng là không bỏ cuộc giữa chừng. "Nếu dừng lại, bạn có thể sẽ tiếp tục dừng ở những thử thách khác. Sai ở đâu thì học ở đó", cô chia sẻ.

Còn Hoàng Yến Chibi lại nói về những áp lực của nghề. Cô từng "vừa làm vừa khóc", đối mặt với những ý kiến tiêu cực, nhưng chính điều đó giúp cô trưởng thành. "Nếu không có khó khăn, sẽ không có mình của hôm nay. Quan trọng là phải tin vào bản thân", nữ ca sĩ nói.

Phần giao lưu giữa dàn khách mời với sinh viên tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Những câu hỏi không chỉ xoay quanh nghề nghiệp, mà còn về khát vọng, mục tiêu và cách vượt qua giới hạn bản thân.

Sinh viên Lò Thị Sen, K65 Sư phạm Tin đặt câu hỏi về "khát vọng lớn" và cách hình thành khát vọng lớn trong bối cảnh hiện nay. Diễn viên Minh Trang cho rằng người trẻ "có thể bắt đầu từ những mục tiêu khả thi và sau đó phát triển lên, nhưng quan trọng là đi đến cùng. Khi liên tục nỗ lực, bạn sẽ tự tìm ra điều mình thực sự muốn", cô nói.

Sinh viên Quàng Đức tuyến, K65 khoa ĐH Giáo dục Mầm non B lại chia sẻ trải nghiệm "vừa làm vừa khóc" nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Bùi Quỳnh Hoa cho rằng "có thể đó là cách cuộc sống thử thách bạn. Sau mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ trưởng thành hơn", cô nói.

Khi được yêu cầu gửi một từ khóa đến sinh viên, các khách mời chọn những thông điệp ngắn gọn nhưng hun đúc ý chí, tinh thần khởi nghiệp như: "mạnh mẽ", "biết ơn", "dám nghĩ dám làm".

Dưới hàng ghế, nhiều sinh viên ghi chép, lắng nghe và chia sẻ lại câu chuyện của chính mình.

Hoàng Phương Thảo, sinh viên năm 3, cho biết sau chương trình, cô có thêm động lực để theo đuổi mục tiêu khởi nghiệp tại quê hương. Với đặc sản xoài Yên Châu, cô mong muốn tìm cách phát triển và quảng bá rộng rãi hơn. "Em hy vọng sau này có thể vừa dạy học, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương", Thảo nói.

Vàng Mỳ Chuý, sinh viên năm hai ngành Công nghệ thông tin, cho biết chương trình giúp em vượt qua tự ti về hoàn cảnh và bắt đầu định hình con đường riêng. Cô mong muốn sau này xây dựng công việc ổn định, đưa công nghệ về quê hương, góp phần phát triển cộng đồng.

Mang tri thức đến nơi biên cương xa xôi

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến Đồn biên phòng Mường Lèo - một trong những điểm xa xôi nhất của tỉnh Sơn La. Con đường dẫn vào đồn quanh co, nhiều đoạn dốc cao, suối sâu. Vào mùa mưa, việc di chuyển chủ yếu bằng xe máy hoặc đi bộ do nguy cơ sạt lở.

Hành trình từ trái tim tiếp tục vượt qua những cung đường quanh co đến với đến Đồn biên phòng Mường Lèo trao tặng sách, tiếp theo ý chí đến các chiến sĩ.

Đón đoàn, Trung tá Hoàng Văn Giáp, Đồn trưởng cho biết đây là lần hiếm hoi đơn vị được tiếp đón một đoàn lớn đến thăm và trao tặng sách, quà.

"Địa bàn rộng, hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vừa bảo vệ biên giới, vừa hỗ trợ người dân phát triển kinh tế", ông nói.

Đồn Mường Lèo hiện quản lý hơn 45 km đường biên giới với nhiều cột mốc, giáp với hai tỉnh của Lào. Nhiệm vụ không chỉ là tuần tra, bảo vệ chủ quyền, mà còn làm công tác dân vận, hỗ trợ sinh kế và giáo dục.

Đơn vị đang duy trì chương trình "Nâng bước em tới trường", hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động như "Xuân biên phòng" cũng được tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, những cuốn sách được Hành trình từ trái tim trao tặng mang ý nghĩa đặc biệt. "Chúng tôi sẽ đọc, nghiên cứu và tuyên truyền lại cho bà con, giúp người dân biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, từ đó ổn định cuộc sống", ông Giáp nói.

Các chiến sĩ Mường Lèo đón nhận những món quà từ "Hành trình từ trái tim" trao tặng.

Trung úy Cà Văn Kiên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng chia sẻ thêm "Chúng tôi mong muốn thông qua sách, người dân có thể thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập", anh nói.

Giữa vùng biên cương nhiều khó khăn, tri thức trở thành cầu nối giữa hiện tại và tương lai - nơi những người lính không chỉ giữ gìn biên giới, mà còn góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho địa phương.

Sau Sơn La, ngày 7/4, "Hành trình từ trái tim" đến với Trường THPT Dân tộc Nội trú Nậm Pồ - Nà Hỳ và Đồn biên phòng Na Cô Sa, tiếp tục hành trình lan tỏa khát vọng lớn cho thế hệ trẻ.

Nội dung: Nguyễn Phượng; Ảnh: Trung Nguyên Legend

Năm 2012, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Hành trình hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gợi những khát vọng lớn và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Triển khai liên tục 14 năm, hành trình đã trao tặng hàng chục triệu cuốn sách với 5 đầu sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời": Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

"Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất trên toàn cầu. Tủ sách mang tư duy biện chứng, từ lập thuyết đến thực hành, thuộc 12 lĩnh vực: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, âm thanh học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học,

Chương trình có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp... cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Từ năm 2018, chương trình đặt mục tiêu trang bị thư viện đến hơn 20 triệu hộ gia đình; đưa "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng nghìn thư viện của các đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh thành... và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỷ USD. Trung Nguyên Legend đặt kỳ vọng hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng và được tổ chức sâu rộng hơn trên mọi miền đất nước.

Thông tin chi tiết "Hành trình từ trái tim" liên tục được cập nhật tại website và fanpage chính thức của chương trình.