Nhiều chị em trong độ tuổi sinh sản khó thụ thai, thậm chí bị vô sinh, hiếm muộn do không phát hiện sớm và điều trị dứt điểm các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Vì vậy, việc khám và điều trị căn bệnh này ngày càng được nhiều chị em quan tâm.
Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Đại Đông cho biết, bệnh phụ khoa là tên gọi chung các bệnh liên quan đến cơ quan sinh sản của nữ giới như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, u xơ tử cung... Các bệnh này không chỉ gây nhiều phiền toái trong cuộc sống và sinh hoạt vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em nếu không được điều trị kịp thời.
Do vậy, khi nghi ngờ hoặc thấy những dấu hiệu lạ ở vùng kín như khí hư bất thường, có mùi hôi, đau rát khi quan hệ…, chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị. Là phòng khám đa khoa tại TP HCM được Sở Y tế cấp phép hoạt động, Đại Đông tạo dựng mô hình phòng khám sang trọng, hiện đại với nhiều chuyên khoa, trong đó có khám chữa bệnh phụ khoa thông thường, lấy dị vật âm đạo, soi cổ tử cung, làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn, làm thuốc âm đạo...
Tại phòng khám đa khoa Đại Đông, bệnh nhân được thăm khám bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, có nhiều năm công tác ở những bệnh viện lớn. Với phương châm "lo lắng tựa thân nhân, ân cần như từ mẫu", các bác sĩ sẽ tư vấn và giải thích kỹ nhằm giải tỏa những vướng mắc cho bệnh nhân cũng như đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.
Bên cạnh đó, đa khoa Đại Đông cũng không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh. Phòng khám luôn áp dụng và cập nhật những công nghệ y khoa tiên tiến giúp cho việc chẩn đoán, điều trị diễn ra nhanh chóng, chính xác, ít biến chứng.
Thủ tục chuẩn bị khám chữa bệnh cũng diễn ra nhanh gọn. Chị em có thể đặt lịch hẹn trước và được tư vấn khám phụ khoa miễn phí. Mọi chi phí khám chữa bệnh đều được niêm yết công khai theo giá của Bộ Y tế và thông tin của bệnh nhân được bảo mật.
Dù là vấn đề tế nhị nhưng chị em nên đi khám phụ khoa, sức khỏe định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần để phát hiện những biểu hiện bệnh lý bất thường, từ đó có hướng điều trị kịp thời.
(Nguồn: Phòng khám đa khoa Đại Đông)