![]() |
Trước khi được hỏa táng, các thi thể được đặt trong phòng lạnh của khách sạn Lastel. Ảnh: Tokyo Times. |
Theo Tokyo Times, tất cả 18 vị khách tại Lastel đều là thi thể người quá cố. Họ được đặt trong những chiếc quan tài làm lạnh có giá 157 USD. Trước khi được hỏa táng tại đài hóa thân luôn quá tải của thành phố, họ sẽ nằm ở đây chờ đợi. Thỉnh thoảng những cặp đôi hay khách du lịch vẫn ghé qua thuê phòng trọ nhưng họ đều nhận được cái lắc đầu từ chối.
Ông Hisayoshi Teramura, chủ Lastel, chia sẻ: "Chúng tôi nói với họ rằng khách sạn chỉ có những phòng lạnh". Người đàn ông này là người sáng lập ra công ty Nichiryoku chuyên các dịch vụ tang lễ cho biết thêm, khách sạn của ông có hệ thống kho chứa tự động. Tại đây chứa và làm lạnh thi thể. Bất kể ngày hay đêm, người thân và bạn bè cũng có thể tới thăm người quá cố. Ở Yokohama, trước khi được đưa đi thiêu, người chết sẽ phải chờ đợi hơn 4 ngày mới tới lượt. Do đó, nhu cầu một nơi giữ lạnh xác trước khi được làm lễ thúc đẩy sự ra đời những nơi như Lastel.
![]() |
Bạn bè người quá cố có thể tới thăm bất kể ngày hay đêm. Ảnh: Stuff. |
Giới truyền thông xứ anh đào cho hay, năm ngoái số người qua đời cao hơn năm trước và nhiều thập kỷ trước. Trung bình mỗi năm ở Nhật Bản có hơn 23.000 người qua đời. Các chuyên gia dự tính, tỷ lệ người chết hàng năm ở nước này sẽ chạm con số 1,66 triệu vào năm 2040. Trung bình người dân Nhật chi 1,2 triệu yên cho tiền hoa, hương, quan tài và những chi phí tang lễ khác. Con số này gấp hai lần những gì người Mỹ chi cho người chết mỗi năm.
Bình Minh