![]() |
|
Có lẽ đây là lý do chính khiến Kenyon nằng nặc rời CLB giàu nhất thế giới Manchester United và đến với Chelsea hồi tháng 9/2003. Con số 3,5 triệu bảng hơn nhiều so với tổng số tiền Kenyon kiếm được trong 4 năm đảm nhiệm cương vị tương tự ở Old Trafford, gấp gần 4 lần thu nhập của GĐĐH MU hiện tại David Gill (909 nghìn bảng), và gấp 14 lần khoản tiền phó Chủ tịch Arsenal thu về trong suốt mùa giải 03/04. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện, Kenyon hoàn toàn xứng đáng với khoản tiền cực hậu đó. Người đàn ông 50 tuổi là nhân vật mà bất cứ CLB nào cũng thèm muốn. Thời ở MU, ông đã mang lại cho “Quỷ đỏ” hợp đồng tài trợ béo bở với hãng Vodafone (30 triệu bảng), đưa về sân Old Trafford 3 ngôi sao lớn là Juan Sebastian Veron, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand và bán David Beckham cho Real Madrid. Ngay khi đến Chelsea, theo baobongda.com.vn, Kenyon nhanh chóng trở thành cánh tay phải của tỷ phú Abramovich, một mình đảm đương những việc lớn thuộc về khía cạnh hậu trường. Vụ “hớt” Robben trên tay MU, lôi kéo Mourinho về từ Porto hay mới đây nhất là việc ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu bảng với hãng Adidas đều do công của Kenyon, vốn mang biệt danh “ông Vua đàm phán”.
|

