Kyodo hôm 10/7 dẫn nguồn tin từ điều tra cho biết Tetsuya Yamagami, người bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe khai rằng đã "chế tạo nhiều loại súng". Cảnh sát đã khám xét nhà của nghi phạm này ở phía tây thành phố Nara, tịch thu những khẩu súng tương tự khẩu súng tự chế được tìm thấy tại hiện trường sau khi ông Abe bị bắn trưa 8/7 khi đang phát biểu trên đường phố Nara.
Nghi phạm Tetsuya Yamagami (41 tuổi) đã được cảnh sát áp giải đến gặp công tố viên ngày 10/7 với cáo buộc giết người. Trong quá trình điều tra, Yamagami khai rằng động cơ chính khiến hắn ám sát cựu Thủ tướng Abe vì tin rằng ông Abe có liên quan đến một tổ chức tôn giáo mà mẹ nghi phạm là thành viên. Yamagami nói mẹ mình từng quyên góp những "khoản tiền khổng lồ" cho tổ chức này, dẫn đến khiệt quệ tài chính.
Yamagami khai "ban đầu, tôi định tấn công một lãnh đạo của nhóm tôn giáo này" nhưng sau đó quyết định nhắm vào ông Abe. Khi nghe tin ông Abe có buổi vận động bầu cử sáng 8/7 tại thành phố Nara, Yamagami đi tàu tới khu vực tổ chức sự kiện. Tại đây, nghi phạm trà trộn vào đám đông, rình rập, sau đó tiến gần đến từ phía sau ông Abe và bắn hai phát bằng một khẩu súng tự chế dài 40 cm. Ông Abe nhanh chóng được hỗ trợ y tế nhưng vết đạn bắn vào tim, khiến ông mất nhiều máu và qua đời chiều 8/7.
Sở cảnh sát tỉnh Nara nghi ngờ Yamagami đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tấn công Abe. Một ngày trước khi sát hại ông Abe, Yamagami đã đến nghe bài phát biểu của cựu Thủ tướng ở thành phố Okayama.
Nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra để xác nhận liệu nghi phạm có đủ năng lực hành vi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Theo nhận xét của đồng nghiệp cũ, nghi phạm là một người "nghiêm túc" trước khi có những tranh cãi và vắng không phép, khiến người này nghỉ việc.
Yamagami từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản từ năm 2002 đến năm 2005. Khi vụ nổ súng xảy ra, Yamagami đang thất nghiệp. Trước đó, hắn từng làm việc cho một cơ sở sản xuất ở vùng Kansai từ khoảng mùa thu năm 2020 cho đến khi nghỉ việc hồi tháng 5.
Đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một cựu Thủ tướng hoặc Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản kể từ thời quân phiệt hồi thập niên 1930.
Ông Abe có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng. Hiện thi thể ông đã được chuyển về nhà ở Tokyo. Tang lễ của cựu Thủ tướng do gia đình ông chủ trì sẽ diễn ra ngày 12/7.
Sơn Nam (Theo Kyodo)