"Tôi biết chồng bà hiện ở cùng một người đàn ông", kẻ nặc danh nói sau khi bằng cách nào đó vượt qua các thiết bị kiểm tra an ninh để gọi điện cho bà Brigitte Macron, 68 tuổi.
Theo Mail, tiết lộ trên được nhà bình luận chính trị Nicolas Prisette đưa ra trong phim tài liệu mới có tên "In the Hell of the Presidental Campaigns" trên BFM - kênh tin tức được ưa chuộng nhất ở Pháp.
Thượng nghị sĩ François Patriat, thành viên đảng En Marche (On The Move) của ông Macron, xác nhận Đệ nhất phu nhân Pháp đã rất đau khổ bởi cuộc điện thoại cáo buộc chồng 44 tuổi của bà đang ở cạnh người tình. Theo ông Patriat, bà Brigitte nói với những người bạn: "Bạn thấy họ dám nói gì không? Họ sẽ không buông tha chúng tôi. Tôi rất buồn và sốc khi nghe điều đó nhưng chúng tôi sẽ vượt qua".
Trước đó, có nhiều đồn đoán xuất hiện xoay quanh đời sống riêng tư của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bao gồm cả những cáo buộc bà Brigitte lúc sinh ra là đàn ông.
Cặp vợ chồng quyền lực gặp nhau năm 1993, khi ông Macron mới 15 tuổi. Bà Brigitte lúc đó 39 tuổi, là giáo viên dạy văn trường cấp ba ở Amiens, nơi ông Macron theo học. Đệ nhất phu nhân Pháp sau đó ly hôn chồng, khi đã có ba con chung, vì đem lòng yêu học trò kém 24 tuổi.
Khoảng cách lớn về tuổi tác giữa vợ chồng Tổng thống Pháp luôn gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt khi họ bắt đầu mối quan hệ từ lúc ông Emmanuel Macron còn ngồi ghế nhà trường. Mối quan hệ gây ra ồn ào không nhỏ, nhưng từ đó đến nay họ vẫn bên nhau. Sau khi cùng vượt qua các trở ngại và sự phản đối gay gắt từ người thân, hai người cuối cùng làm đám cưới ở khu nghỉ dưỡng ven biển Le Touquet năm 2007.
Trong cuốn sách và tuyên ngôn chính trị Revoluton, Tổng thống Macron mô tả mối tình của vợ chồng ông là "một tình yêu kín đáo, thường phải che giấu, bị nhiều người hiểu lầm và áp đặt quan điểm của họ".
Bộ phim tài liệu cũng nhắc đến việc bà Brigitte từng bị tổn thương bởi những lời chỉ trích về gu ăn mặc từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân năm 2017.
Gael Tchakaloff, một người thân tín của bà, nói với chương trình: "Ngay cả đội ngũ làm việc cho ông Macron khi ông chạy đua tổng thống cũng không phải là fan bà ấy. Tôi từng nghe thấy họ nói 'bà ấy không nên thể hiện mình quá nhiều, bà ấy có thể làm hỏng hình ảnh ứng cử viên của chúng ta'".
Tchakaloff cho biết các phụ tá nghĩ bà Macron "quá chải chuốt, hay ngồi bắt chéo chân, trang điểm đậm và trông quá lẳng lơ".
Tháng trước, các luật sư của bà Brigitte thực hiện các thủ tục pháp lý với những cáo buộc sai trái, nói bà là người chuyển giới, từng mang hình hài đàn ông lúc chào đời. Những người theo thuyết âm mưu đã tấn công bà trên mạng xã hội, sau khi một ấn phẩm của nhóm cực hữu đăng tải những tin đồn vô căn cứ tháng 12.
Bất chấp những tuyên bố trên, ông Macron hiện vẫn là ứng viên được yêu thích để tái đắc cử Tổng thống Pháp tháng 4 này.
Hướng Dương (Theo Mail)