Thái tử Charles được cho là muốn thu gọn các thành viên cốt cán của hoàng gia chỉ còn lại khoảng 7 người nhằm cắt giảm các chi phí và đẩy mạnh sự yêu mến của chế độ quân chủ đối với người đóng thuế.
Tuy nhiên, nhà sử học hoàng gia Edward Owens tin rằng sự kiện Megxit đã làm hỏng, gây cản trở tới kế hoạch này của người sắp kế thừa ngai vàng nước Anh.
Tiến sĩ Owens, từng là giảng viên Đại học Lincoln và tác giả cuốn The Family Firm, nói với Express rằng: "Mối quan hệ giữa họ hiện không tốt vì nhiều chuyện, Thái tử Charles đã mất đi một trong hai người ông tin cậy nhất. Toàn bộ 'Dự án Charles' được xây dựng quanh gia đình và hai con trai nhằm ở bên hỗ trợ ông trong vai trò nhà vua, nhưng bây giờ ông ấy đã mất đi một trong hai người con đó.
Harry đã để lại một chỗ trống bên cạnh Charles và chuyện này đã tác động nhiều, cản trở tới đế chế quân chủ của Charles nhiều hơn là của William".
Cảnh báo của tiến sĩ Owens được đưa ra sau khi Hoàng tử Harry tháng trước tuyên bố anh sẽ xuất bản cuốn hồi ký "chân thật" vào cuối năm sau. Cuốn sách của Công tước xứ Sussex sẽ kể về cuộc đời anh trong vai trò một người chồng, một người cha cũng như thời gian anh phục vụ trong quân ngũ.
Tuy nhiên, ông Owens tin rằng cuốn sách khó có thể tạo ra tác động rõ rệt.
"Harry đã làm bất ổn nền quân chủ rồi và đó là lý do vì sao tôi nghĩ cuốn hồi ký này sẽ không thể gây thêm tổn hại lớn nào nữa. Có thể là Harry chưa suy nghĩ thấu đáo. Anh ấy đang đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi chế độ quân chủ và đó mới là điều đáng lo ngại.
Mỗi khi các thành viên hoàng gia không còn ở vị trí trung tâm của sự chú ý, đó mới là điều đáng lo", nhà sử học nhận định.
Đầu tuần này, một chuyên gia hoàng gia khẳng định Harry và Meghan Markle đã trò chuyện với Hoàng tử William và Kate Middleton qua Zoom.
Stewart Pearce, tác giả cuốn Diana: The Voice of Change, nói rằng hai cặp vợ chồng "hiện rất thân thiết".
"Tôi được biết cả 4 người họ đã nói chuyện với nhau và trao đổi qua Zoom và FaceTime", Pearce nói với US Weekly.
Hướng Dương (Theo Daily Star)