Theo bản án sơ thẩm ngày 15/5 của TAND Hà Nội, Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế hợp đồng liên kết với bệnh viện Thanh Nhàn trong việc phục vụ tang lễ. Đạt đầu tư 7 ôtô, trong đó có 2 xe của Ngô Quang Dũng, em vợ.
Tháng 5/2005, Công ty của Đạt hợp đồng với Bệnh viện Thanh Nhàn đầu tư thêm thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh như máy chụp cắt lớp, máy chụp XQ, máy siêu âm... Công ty của Đạt nộp cho Bệnh viện Thanh Nhàn 5% doanh thu hoạt động tang lễ của các xe ôtô, 15% doanh thu hoạt động của thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh. Tháng 7/2012, Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty của Đạt thống nhất nâng mức thu, lên 10% tổng doanh thu từ hoạt động của các xe ôtô, 30 % tổng doanh thu hoạt động từ thiết bị máy móc khám chữa bệnh.
Bị cáo Đạt, Dũng, Hùng và Thụ (từ trái qua) trong khi nghe tòa tuyên án. |
Công ty của Đạt bị giảm về doanh thu. Từ tháng 10/2012, Bệnh viện Thanh Nhàn chưa thanh toán tiền thuê máy móc thiết bị. Đạt đem chuyện này kể với Dũng, cho rằng Công ty lâm khó khăn là do ông Minh. Dũng đã bức xúc, đòi dằn mặt ông Đào Quang Minh, giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn, để trả thù.
Tại tòa hôm nay, Dũng khai lần đầu bàn việc tìm người đánh ông Minh nhưng ông Đạt không đồng ý. Đến lần thứ hai, Dũng thông báo đã tìm được người là Đỗ Đức Thụ (37 tuổi, tỉnh Phú Thọ) và được người anh rể này đồng tình.
Theo lời của Dũng, Thụ rủ thêm được Nguyễn Văn Việt (22 tuổi, cùng quê) tham gia. Dũng thuê nhà nghỉ và mượn xe máy của cháu ruột cho Thụ và Việt làm phương tiện đi lại. Mọi chi phí, ăn uống, thuê nhà nghỉ ở quận Hà Đông, Dũng bỏ tiền ra. Dũng còn lưu ảnh của ông Minh để Thụ và Việt nhận mặt. Hai kẻ này hàng ngày theo dõi mọi di biến của vị giám đốc bệnh viện. Dũng mua một con dao bản rộng, dài 40 cm để hai kẻ chém thuê làm hung khí gây án.
Ngày 28/2, khi thấy ông Minh đi từ nhà đến cơ quan, Dũng, Thụ và Việt phóng xe máy theo. Nhưng thời điểm đó, đường phố đông đuc, chúng chưa có cơ hội gây án. “Bị cáo bảo Việt tìm thêm người để đánh ông Minh”, Dũng thừa nhận. Theo đó, Nguyễn Mạnh Hùng (19 tuổi) gia nhập nhóm. Dũng khai phân công cho cả bọn hàng ngày chờ ở khu vực bệnh viện. Bên trong bệnh viện, mọi di hoạt động của ông Minh đều được Đạt thông báo cho Dũng biết.
Ngày 1/3, theo cung cấp thông tin của anh rể, Dũng và đồng bọn biết cùng ngày ông Minh sẽ đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên với một số cán bộ của bệnh viện. Dũng chở Thụ, còn Việt đèo Hùng chờ đi theo ô tô của ông Minh. Khi xe ôtô lăn bánh, 4 kẻ này chạy xe máy bám theo sau. “Bị cáo nghĩ ngày hôm đó phải dằn mặt bằng được ông Minh”, Dũng khai. Anh ta thừa nhận, khi nào có cơ hội thuận lợi thì ra tay.
Khi đến ngã ba Thạch Lỗi - Sóc Sơn, xe của ông Minh dừng lại để mọi người đi vệ sinh. Dũng chỉ đạo cho Việt đèo Hùng mang theo dao, phóng vọt lên, áp sát chiếc xe. Khi thấy ông Minh định mở cửa lên ô tô, Hùng nhảy xuống, rút dao truy sát. Bị chém nhát đầu tiền phía sau gáy, ông Minh bỏ chạy và bị Hùng đuổi theo, xả nhiều nhát.
Lúc đó, Dũng đã phóng vọt lên phía trước. Sau khi hai kẻ chém mướn thông báo “hoàn thành” công việc, Dũng đưa 30 triệu đồng thanh toán tiền thuê. Bị truy sát nhưng ông Minh may mắn thoát chết, với thương tổn 56% sức khoẻ. Có mặt tại toà, vị giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn không đề nghị bồi thường thiệt hại.
Phải ra hầu toà, ngoài Việt đang bỏ trốn, các bị cáo Đạt, Thụ, Dũng và Hùng thừa nhận hành vi như cơ quan công tố. Các bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi. Với vai trò chủ mưu, Đạt bị toà tuyên 20 năm tù, Dũng và Hùng mỗi bị cáo nhận 19 năm, Thụ 17 năm cùng về tội Giết người.
Việt Dũng