Jaber sẽ đứng cạnh Pele, Maradona khi nhắc tới kỷ lục này. |
Ở các kỳ World Cup 1994, 1998, 2006, anh ghi mỗi năm đúng một bàn. Anh phát biểu sau khi biết mình lập được kỳ tích: "Tôi thực sự bất ngờ vì điều này vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này".
Ghi được tổng cộng 3 bàn thắng trong các kỳ World Cup, nhưng bàn thắng đầu tiên và bàn thắng thứ ba của Sami al-Jaber cách nhau đúng 12 năm ở 3 kỳ World Cup khác nhau.
Theo AFP, Sami al-Jaber là cầu thủ thứ tư làm được điều này sau Pele, Uwe Seeler - tiền đạo người Đức và Maradona. Pele ghi 6 bàn năm 1958, một bàn năm 1962, một bàn năm 1966 và bốn bàn năm 1970. Maradona chọc thủng lưới các thủ môn hai lần ở Tây Ban Nha 1982, 5 pha lập công ở Mexico 1986 và thêm một bàn ở Mỹ năm 1994. Còn thành tích của tiền đạo người Đức, Uwe Seeler là các năm 1958, 1962, 1966 mỗi năm hai bàn và 1970 là ba bàn.
Jaber khoác áo đội tuyển quốc gia trong 161 trận đấu và bàn thắng ghi vào lưới Tunisia hôm 14/6 là bàn thứ 44 anh ghi cho đội bóng xứ giàu mỏ. Thành tích 161 trận chơi cho tuyển quốc gia của Jaber cũng xếp thứ ba thế giới sau thủ thành Mohamed al-Deayea, đồng đội của Jaber ở đội tuyển Ảrập Xêút (181 trận) và cầu thủ Mexico, Claudio Suarez (178 trận).
N.Q.