Hạ nghị sĩ Bennie Thompson - chủ tịch Ủy ban - cho biết trong một bức thư dài 11 trang gửi Ivanka Trump rằng Ủy ban đề nghị con gái cựu Tổng thống Trump tự nguyện hợp tác điều tra, phản hồi những câu hỏi liên quan đến sự kiện bạo loạn Điện Capitol hôm 6/1/2021.
Ivanka Trump và chồng - Jared Kushner - là cố vấn cấp cao của cha trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Hai người được coi là cặp đôi quyền lực rất gần gũi với hoạt động bên trong của Nhà Trắng Trump. Ủy ban điều tra của Hạ viện cho biết Ivanka Trump đã có mặt tại Phòng Bầu dục trong các buổi gặp mặt quan trọng trước ngày 6/1/2021. Cô cũng hiện diện khi cha điện đàm với cựu Phó tổng thống Mike Pence vào buổi sáng ngày vụ tấn công ở Điện Capitol xảy ra. Khi đó, ông Trump cố gắng thuyết phục ông Pence bác bỏ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.

Ivanka Trump - Con gái cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
"Ủy ban có thông tin cho thấy cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Trump có thể đã kết luận các hành động mà Tổng thống Trump chỉ đạo Phó Tổng thống Pence thực hiện. Vậy bà đã thảo luận gì về vấn đề này khi ở đó?", bức thư của Hạ viện gửi Invaka viết.
Hạ nghị sĩ Thompson cho biết câu hỏi dai dẳng dành cho Ivanka Trump là cô đã làm gì về tình hình lúc đó và tại sao cha cô không kêu gọi những kẻ bạo loạn ngừng hành động trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. Ủy ban cũng muốn hỏi Ivanka về những gì cô biết liên quan đến sự chậm trễ trong việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới Điện Capitol, khiến những kẻ bạo loạn xâm chiếm Điện Capitol.
Người phát ngôn của Ivanka Trump không phản hồi trực tiếp rằng cô sẽ chấp thuận đề nghị hợp tác hay không. Người này chỉ nói Ivanka đã xem thư của ủy ban điều tra. Trong thư, ủy ban cho biết đang tìm hiểu các luật sư của Nhà Trắng khi đó có xác định cựu Tổng thống phạm pháp khi cố can thiệp kết quả bầu cử hay không.
Hạ nghĩ sĩ Liz Cheney, Phó chủ tịch ủy ban điều tra của Hạ viện, hồi đầu tháng cho biết ban hội thẩm đã nắm trong tay "lời khai trực tiếp" rằng Ivanka Trump yêu cầu cha bà can thiệp vào cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Ủy ban đã nói chuyện với khoảng 400 nhân chứng, sau đó đưa ra hàng chục yêu cầu hầu tòa để lấy lời khai của những người liên quan.
Vụ bạo loạn Điện Capitol đã thúc đẩy phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, với các cáo buộc ông kích động người ủng hộ tham gia phá hoại trong ngày quốc hội thông qua kết quả bầu cử 2020. Vụ bạo loạn khiến 5 người chết, trong đó có một cảnh sát. Trật tự chỉ được vãn hồi khi vệ binh quốc gia được triển khai đến Điện Capitol.
Sơn Nam (Theo Guardian)