Chỉ trong ngày 9/3, Iran ghi nhận thêm 43 ca tử vong và 595 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 237 và tổng số ca nhiễm là 7.161 người, đứng thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Italy và Hàn Quốc. Trước tình hình đó, giới chức nước này lo ngại các nhà tù, nơi được đóng kín sẽ là môi trường thuận lợi cho virus phát tán và quyết định phóng thích một số lượng lớn tù nhân.
"Việc phóng thích sẽ được đảm bảo không gây xáo trộn trật tự xã hội", ông Ebrahim Raisi, bộ trưởng Tư pháp Iran khẳng định.
Tuy nhiên, giới chức nước này chưa cho biết rõ thời điểm phóng thích và liệu các tù nhân có phải trở lại nhà tù để tiếp tục thụ án phạt sau khi hết dịch hay không.
Trong khi đó tại Italy, các biện pháp chống dịch mới được áp dụng với các nhà tù đã dẫn tới các cuộc bạo loạn chết người. Theo đó, Italy đã áp dụng nhiều chính sách giam giữ mới trong mùa dịch, bao gồm cả việc không cho người thân của phạm nhân vào thăm.
Các cuộc nổi dậy của tù nhân ở Italy bắt đầu khi thân nhân của họ biểu tình bên ngoài nhà tù vì không được thăm nuôi. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho các tù nhân Italy, ít nhất một tù nhân đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn hôm 8/3. Tại nhà tù Torre del Gallo ở Pavia, phía nam Milan, các tù nhân nổi loạn đã bắt 2 lính canh làm con tin và lấy chìa khóa, mở cửa ngục giải thoát cho đồng bọn.
Hồi tháng trước, hơn 500 tù nhân và lính canh trong một nhà tù Trung Quốc bị nhiễm Covid-19. Giới chức trách nhiều nước bắt đầu chú ý đến các môi trường đóng kín như nhà tù, viện dưỡng lão, hay bệnh viện tâm thần và lo ngại chúng sẽ trở thành ổ dịch.
Covid-19 hiện đã lây lan ra 109 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến gần 110.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.800 người tử vong. Hiện các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc đều ghi nhận các ổ dịch Covid-19 tại các viện dưỡng lão, nhà tù hay bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên những nơi này thường khó kiểm soát và việc cách ly tập thể khiến cho nhiều người bị lây nhiễm hơn.
Sơn Nam (Theo AP)