Như vậy, không chỉ có Việt Nam mà hầu hết VĐV của các quốc gia tham dự SEA Games 26 sẽ phải "lênh đênh" trên biển trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
![]() |
Một căn phòng trong làng VĐV ở Palembang. Ảnh: JS. |
BTC SEA Games 26 công bố việc điều động 3 chiếc tàu thủy lớn làm "khách sạn nổi" phục vụ cho các VĐV tham dự Đại hội. 2 trong 3 chiếc tàu này được điều động từ Hải quân Indonesia và chiếc còn lại là tài sản của Công ty Phà biển Pelni. Tổng cộng 3 chiếc "khách sạn nổi" này sẽ phục vụ được 800 khách nhưng chỉ với điều kiện ăn ở tối thiểu. Mặc dù quyết định này đã nhận được nhiều sự phản đối, BTC cho biết họ không còn cách nào khác khi cơ sở vật chất tại Palembang không thể đủ phục vụ cho 15.900 VĐV và quan chức của 11 nước đã đăng ký, chưa kể tới sự góp mặt của các cơ quan truyền thông.
Các tàu sẽ cặp bến sông Musi trong thời gian sớm nhất để bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. "Chúng tôi sẽ bổ sung thêm các cơ sở bên trong tàu để các VĐV có điều kiện sinh hoạt tốt nhất", thiếu tướng chỉ huy quân đội Indonesia Soewwarno khẳng định.
Môn bắn súng sẽ là môn đầu tiền nhập làng VĐV. Đây có thể sẽ là môn khá may mắn vì không phải lên tàu ở như các môn đến muộn khác.
Đón nhận thông tin một số đội tuyển sẽ phải ở trên tàu, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành cho biết: "Tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía Indonesia. Trước đó, chúng tôi nghĩ đó chỉ là kế hoạch trong tình huống xấu nhất của nước chủ nhà, nhưng nó đã xảy ra. Việc phải ở trên tàu chẳng ai muốn bởi khi đó, ngoài điều kiện sinh hoạt thiếu, không gian chật hẹp, thì chắc chắn việc phải ở trên tàu không quen sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các VĐV". Cũng theo ông Thành, ngày 4/11 tới đoàn thể thao Việt Nam sẽ cử 3 cán bộ sang Palembang để khảo sát tình hình. Trong chuyến đi này, 3 cán bộ sẽ cố gắng thuê khách sạn cho VĐV ở và hạn chế tối đa việc phải lên tàu.
Chưa bao giờ sự chuẩn bị của nước chủ nhà lại để lại nhiều lo lắng với các đoàn như kỳ SEA Games lần này. Thậm chí ông Thành còn khẳng định, chưa biết trước được những điều gì sẽ xảy ra phía trước. Với Indonesia thì mọi thứ có thể xảy ra và chúng ta cần phải chuẩn bị mọi phương án nhanh nhất khi có sự thay đổi kế hoạch.
Mai Hương