Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Jose Maria Maguregui trút hơi thở cuối cùng vào hôm qua 30/12. Sức khỏe của Maguregui sa sút từ một vài năm nay. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng hôm 5/6 tại sân San Mames của Athletic Bilbao.
Maguregui, sinh ngày 16/6/1934, là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Athletic Bilbao. Ông tạo dựng được tên tuổi trong thời gian thi đấu cho Bilbao từ 1952-1961. Cùng với đội chủ sân San Mames, ông giành một chức vô địch La Liga mùa giải 1955-1956 và 3 chức vô địch Cup Nhà vua Tây Ban Nha (1955, 1956 và 1958).
Maguregui cùng với người đồng đội Mauricio Ugartemendia Lauzirika được coi như cặp tiền vệ hay nhất của đội bóng xứ Basque trong thập niên 50. Sau khi chia tay Bilbao, Maguregui chơi cho Sevilla trong hai mùa bóng trước khi chuyển tới Espanyol rồi Recreativo - nơi ông giải nghệ vào năm 1965.
Trong sự nghiệp, Maguregui từng 7 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ngay trận ra mắt tuyển quốc gia gặp Thụy Sĩ vào năm 1955, Maguregui để lại dấu ấn với một bàn thắng. Đây cũng là pha lập công duy nhất của ông cho Tây Ban Nha.
Sau khi giải nghệ, Maguregui tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị HLV. Ông để lại dấu ấn khi dẫn dắt Racing de Santander, Celta de Vigo và Almeria giành quyền thăng hạng La Liga.
Lan Chinh