- Trong thời gian gần đây, điều gì làm cho chị cảm thấy thú vị?
- Là sự thành công ngoài sức mong đợi của minishow Hiền Thục - Những nụ cười trở lại tại Hà Nội, thêm vào đó là 2 ca khúc tôi trình bày trong show diễn Bài hát Việt 2006 được rất nhiều ý kiến khen ngợi.
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục. |
- Trong một năm, chị phát hành album liên tục. Lý do nào khiến chị "dội bom" như thế?
- Thực chất số lượng album cũng không nhiều lắm đâu, có lẽ mọi người đang bị tự kỷ ám thị bởi các kế hoạch thực hiện của tôi. Từ đầu năm đến giờ, tôi chỉ mới phát hành album DVD Thiên thần tình yêu và album Q. Các album của tôi được lên kế hoạch cụ thể sao cho hợp lý nhất mà vừa tạo được hiệu ứng. Các kế hoạch khác vẫn đang tiến hành từ từ. Tôi muốn khán giả biết và nhớ đến mình nhiều hơn nữa.
- Chị nghĩ gì về nạn CD lậu?
- Không chỉ riêng tôi mà tất cả các ca sĩ đều e dè trước nạn CD lậu. Nhưng mức độ tiêu thụ của các album của tôi đã làm tôi thấy tự tin để thực hiện tiếp các album sau. Nếu như thừa tiền, tôi sẽ dùng tiền vào nhiều việc khác có ý nghĩa hơn chứ không dừng lại việc sản xuất album.
- Chị có thể bật mí cho khán giả về những dự án sắp tới?
- Sau đêm diễn cùng Bi - Rain sẽ là album single mới nhất. Một ca khúc mà tôi nghĩ là sẽ gắn với tên tuổi của tôi trong năm 2006 vì tôi đặc biệt yêu thích ca khúc này.
- Mỗi ca sĩ đều phải cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng. Còn chị thì sao?
- Tôi luôn cố gắng để định hình phong cách. Thực sự thì dòng nhạc mà tôi đang đeo đuổi không có quá nhiều sự biến động, chỉ đôi lúc có sự phá cách hay thể nghiệm. Tôi muốn mình đa dạng như một chiếc kính vạn hoa, rõ ràng, thấu đáo nhưng lúc nào cũng phải đẹp.
- Gần đây, thường thấy chị xuất hiện trên sân khấu với những chiếc váy ngắn khá gợi cảm. Chị muốn thay đổi hình tượng gì vậy?
- Cũng có thể gọi là một gen Hiền Thục trội hơn. Nhưng tôi tự nhận thấy hình ảnh của mình đa dạng hơn chứ không chỉ có váy ngắn. Nói chung, trang phục gọn gàng thường tạo cho người xem sự trẻ trung, năng động, quyến rũ và nữ tính. Đó là điều tôi đang cần trong giai đoạn sự nghiệp hiện tại.
- Chị vướng vào khá nhiều scandal, những vụ kiện cáo về ca khúc độc quyền, có vẻ như chị không ngại né tránh điều này?
- Tất cả mọi chuyện đều là một sự vô tình. Tôi rất ít khi nói đến những điều này nếu như không nhận được câu hỏi vì tôi không muốn người khác nghĩ đến nó như một sự sắp đặt. Với riêng tôi, càng tránh xa scandal thì càng tốt.
- Với những cú sốc lớn trong cuộc sống và nghề nghiệp, chị thường làm thế nào để vượt qua?
- Những cú sốc của tôi thì nhiều vô kể. Có lẽ mọi người cũng đã nghe đến nhiều và rất nhiều. Tôi chỉ nói thêm rằng, chẳng bao giờ tôi gục ngã, nhất là khi bên cạnh tôi bây giờ còn có cả bé Gia Bảo.
- Nếu có thể làm lại từ đầu, chị có chọn con đường làm ca sĩ?
- Chắc chắn vẫn là như thế. Ca hát là niềm đam mê không thay đổi của tôi.
- Nếu như một ngày phải dừng lại, không còn ca hát nữa. Chị sẽ làm gì?
- Khi nào không còn hát nữa, tôi sẽ học để trở thành một nữ hộ sinh.
- Chị hát về tình yêu rất nhiều. Vậy trong tình yêu chị là người thế nào?
- Tôi chỉ biết yêu bằng cả trái tim và không oán trách bất cứ điều gì.
- Chị từng hy sinh tình yêu cho sự nghiệp. Còn sau này thì sao?
- Tôi chưa từng nghĩ mình hy sinh tình yêu cho sự nghiệp. Tôi là người rất cảm tính, tôi sẽ làm những điều mình cảm thấy đúng vào giai đoạn nào đó của cuộc đời. Còn chuyện sau này thì để tương lai trả lời.
- Mục tiêu phấn đấu trước mắt của chị là gì?
- Nuôi con trưởng thành. Nghĩ đơn giản nhưng thực sự chẳng dễ chút nào.
- Nghệ sĩ rất hiếm thời gian để nghỉ ngơi. Vậy những lúc rảnh, chị thường làm gì?
- Tôi sẽ đưa con gái đi chơi, những nơi con thích để bù đắp lại những khi mình vắng nhà để đi diễn xa.
- Chị có bằng lòng với những gì mình đạt được?
- Tôi chỉ tạm hài lòng với những gì mình đang có, nhưng sẽ không bằng lòng. Sự bằng lòng làm người ta cảm thấy nhụt chí và không thể nào tiến bộ hơn được.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)