Tuy nhiên, trận mưa rất lớn kéo dài từ rạng sáng qua ở vùng đồng bằng gần sáu giờ liền đã làm hàng trăm tuyến đường tại TP Huế ngập sâu do nước không thoát kịp. Lúc 7h sáng, vùng trũng các phường Thuận Lộc, Hương Sơ, An Hòa, Xuân Phú, An Đông… của TP Huế nhiều nơi nước ngập đến khoảng 1m. Ở khu vực trung tâm bờ nam sông Hương, hầu hết các tuyến đường chính ngập sâu hơn 0,5m, gây tê liệt giao thông hoàn toàn.
![]() |
|
Nước ngập trên đường Bà Triệu (TP Huế) trưa 6/12. |
Trong khi đó, tại vùng núi Bạch Mã, một trận mưa rất lớn và liên tục, kéo dài từ 13h ngày 5/12 đến trưa 6/12, làm nước ở hồ Truồi dâng rất cao lên mức 43,8m. Tất cả cửa đập hồ Truồi đã mở xả nước tối đa, ở mức xả tràn qua đập khoảng 8m, tương đương đỉnh lũ lớn hồi giữa tháng 11 vừa qua. Theo đó, các xã vùng hạ lưu ven sông Truồi như Lộc An, Lộc Điền… nước bắt đầu dâng cao. Chính quyền đã cảnh báo người dân đối phó với cơn lũ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.
Tại Quảng Ngãi, còn hơn 100 hộ dân ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, bị khốn khổ vì nước lũ chưa chịu rút khỏi nơi cư trú của mình. Ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Đường, Phó chủ tịch UBND xã Phổ Vinh, cho biết nhiều hộ dân không thể chịu nổi cảnh sống chung với nước ngập lâu ngày nên đã di dời đến nơi đất đồi cao làm chòi để ở hoặc đóng cửa nhà rời quê vào TP HCM làm ăn, đợi khi nước rút hoàn toàn mới trở về nhà. Từ năm 1998 đến nay, đây là mùa mưa lũ thứ ba nhiều hộ dân tại xã Phổ Vinh bị nước lụt ngâm cả tháng như vậy.
(Theo Tuổi Trẻ)
