Trong hồ sơ gửi đến Shanghai Clearing House cuối tuần trước, gã khổng lồ công nghệ Huawei cho biết đã trả khoản cổ tức trên cho khoảng 131.507 nhân viên hiện tại và đã nghỉ hưu của công ty tham gia vào chương trình cổ đông.
Huawei là công ty được sở hữu 100% bởi nhân viên, bao gồm cả người sáng lập Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi). Chương trình cổ đông nhân viên có sức hút lớn, giúp Huawei vào hàng nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất, thu hút những sinh viên tốt nghiệp các đại học hàng đầu Trung Quốc. Hiện công ty có gần 200.000 nhân viên trên toàn cầu nhưng không phải tất cả đều được hưởng chương trình này. Thông thường nhân viên chỉ có thể tham gia sau ba năm công tác với thành tích tốt.
Động thái chia cổ tức cho nhân viên của Huawei diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh doanh công ty. Năm 2021, Huawei ghi nhận doanh thu cả năm giảm 29% xuống 636,8 tỷ nhân dân tệ (100 tỷ USD) so với năm trước. Lợi nhuận ròng 2021 của Huawei tăng 76% lên 113,7 tỷ nhân dân tệ (17,8 tỷ USD) nhưng đó chủ yếu đến từ việc bán lại thương hiệu điện thoại thông minh Honor và các doanh nghiệp khác dưới áp lực lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đây không phải lần đầu Huawei trả cổ tức hàng tỷ USD cho nhân viên công ty. Các năm trước, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cũng chi hàng tỷ USD để trả cổ tức cho gần hai phần ba nhân viên công ty theo chương trình cổ đông.
Từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới và là công ty mạng viễn thông tiên tiến nhất, Huawei trở thành tâm điểm trong chiến dịch kiềm chế sự trỗi dậy của các hãng công nghệ Trung Quốc từ Mỹ. Năm 2019, Mỹ áp đặt một loạt hạn chế thương mại với Huawei cùng lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Huawei phủ nhận các cáo buộc. Dưới tác động này, doanh thu mảng điện thoại thông minh của Huawei giảm một nửa, xuống còn 243,4 tỷ nhân dân tệ (38,1 tỷ USD) năm 2021.
Guo Ping, Chủ tịch luân phiên hiện tại của Huawei, cho biết công ty vẫn hy vọng tìm ra giải pháp để duy trì bộ phận điện thoại thông minh của mình và sẽ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu tìm kiếm "đột phá" vi mạch sau khi mất quyền tiếp cận một số công nghệ tiên tiến vì lệnh trừng phạt của Mỹ.
Huawei đã bắt tay vào việc đại tu hoạt động kinh doanh để giảm thiểu tác động từ lệnh cấm của Mỹ. Tập đoàn này đã phát triển công nghệ xe điện, cam kết đầu tư thêm vào phần mềm và thâm nhập vào các thị trường mới từ năng lượng mặt trời đến khai thác mỏ.
Sơn Nam (Theo Reuters)