Hong Kong đã nhập 2.170 chiếc quan tài từ Trung Quốc đại lục và đặt hàng ít nhất 1.000 chiếc nữa, dự kiến đến trong tuần này, Cơ quan Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm của thành phố cho biết hôm 29/3.
Bà Carrie Lam, Đặc khu trưởng Hong Kong, cho biết trong tuần này, số lượng thi thể tại các cơ sở tang lễ công cộng tăng lên "theo cấp số nhân". Hơn 90% tổng số ca tử vong ở Hong Kong 30 ngày qua do Covid-19 gây tình trạng quá tải cho các nhà tang lễ, nhà xác bệnh viện.
Số người chết trong làn sóng dịch mới nhất ở Hong Kong khiến các lò hỏa táng chịu nhiều áp lực. Tuần trước, số lượt hỏa táng hàng ngày tăng hơn gấp đôi, lên 300 người tháng này. Tuy nhiên, số trường hợp mắc và tử vong bắt đầu giảm những ngày gần đây. Số ca mắc mới hàng ngày trung bình tuần qua giảm 85% so với mức đỉnh đầu tháng này. Số người chết đã giảm 34% so với mức trung bình bảy ngày hai tuần trước.
Tuần qua, Hong Kong ghi nhận trung bình 187 ca tử vong mỗi ngày. Giới chức y tế Hong Kong cho biết gần 90% ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm là những người chưa tiêm chủng, hầu hết trên 60 tuổi. Chỉ khoảng 30% người Hong Kong trên 80 tuổi đã tiêm hai mũi vaccine, dù chiến dịch tiêm chủng đã được đặc khu triển khai hơn một năm.
Cùng Trung Quốc đại lục, đặc khu Hong Kong là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì chiến lược "Zero-Covid". Thành phố này căng mình ngăn chặn đợt bùng phát liên quan biến chủng Omicron từ hồi đầu tháng 2. Chính quyền Hong Kong đã siết chặt quy định phòng dịch nghiêm ngặt, hạn chế tụ tập ở nơi công cộng, xét nghiệm toàn dân. Tính đến ngày 29/3, Hong Kong, với khoảng 7,5 triệu dân, ghi nhận khoảng 7.400 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ năm 2020.
Sơn Nam (Theo NYT)