- Là người trẻ, hai bạn đánh giá thế nào về thế hệ mình?
- Lê Hiếu: Rất năng động và thông minh. Có những bạn, tuổi còn trẻ hơn tôi nhưng đã giỏi. Họ có cơ hội tốt để tiếp cận với những môi trường phù hợp và được tạo điều kiện nhiều hơn so với thời trước. Ngay cả với những bạn sinh năm 1988 đến 1990, tôi thấy rất nể họ ở nhiều khía cạnh và tin rằng họ sẽ làm được nhiều điều cho đất nước.
- Mỹ Dung: Phần lớn những người tôi biết đều có định hướng đúng đắn. Cơ hội luôn mở cho những người có ý chí, biết cầu tiến và có khả năng. Rất nhiều người còn trẻ nhưng đã đạt thành công đáng kể trong công việc kể cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Ca sĩ Mỹ Dung. |
- Về lối sống của họ thì sao?
- Mỹ Dung: Thanh niên bây giờ ai cũng có mục tiêu theo đuổi và hết lòng với mục tiêu đó. Bên cạnh đó cũng có những mặt tiêu cực như ỷ lại, sống lối sống hưởng thụ trên khả năng đầy đủ của gia đình hay sống mà không biết đến ngày mai.
- Lê Hiếu: Cá nhân tôi thì thấy họ rất văn minh. Có thể với góc nhìn của những người đi trước thì giới trẻ sống phóng khoáng, cởi mở quá, nhưng dưới con mắt của tôi thì đó là sự bình thường với xu thế hòa nhập chung.
Thật ra, nếu những giá trị ấy mà cổ hủ thì cũng chẳng nên giữ lại. Còn lối sống có thay đổi thì cũng là trên nền tảng dân tộc, đất nước mà thôi, giống như sự thay thế và kế thừa của người trẻ ấy.
- Các giá trị văn hóa truyền thống tồn tại trong những người trẻ như các bạn như thế nào?
- Lê Hiếu: Chỉ cần 3 từ để trả lời, đó là "sự thiêng liêng". Tinh thần dân tộc hay giá trị truyền thống luôn làm cho tôi xúc động.
- Mỹ Dung: Không hẳn cứ phải làm một điều gì đó để thể hiện. Tôi tin rằng với người Việt trẻ, ít nhiều điều đó cũng luôn rạo rực trong lòng.
- Hai bạn nhìn nhận và đánh giá thế nào về lối sống buông thả của giới trẻ mà báo chí đang lên án?
- Lê Hiếu: Xã hội mà. Ở đâu chẳng tồn tại song song mặt tốt và xấu. Những gì báo chí lên án cũng là điều cần làm để cảnh báo các bậc cha mẹ và cả bản thân những người trẻ để họ nhận biết họ đang ở đâu, đang làm gì.
Dù sao, thực tế đó cũng chỉ là một mặt của đời sống. Bên cạnh những thuốc lắc, ma túy, cờ bạc, cướp giật... tôi cũng thấy rất nhiều mặt tích cực. Nhiều bạn trẻ thông minh, dám nghĩ dám làm, dám tự định hướng cuộc sống của chính bản thân chứ không chờ đợi sự xếp đặt từ cha mẹ.
- Còn chuyện hôn nhân thì sao?
- Lê Hiếu: Tôi sẽ lập gia đình sau 28 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định. Sự nghiệp là lựa chọn đầu tiên.
- Mỹ Dung: Hôn nhân của tôi xếp sau sự nghiệp một chút. Không cách nhau quá xa bởi con người thì ai cũng mong có được tổ ấm, một nơi để sau những vất vả mình có chốn tìm về, một chốn để mình được cảm nhận sự thanh thản và bình yên.
- Vấn đề quan hệ trước hôn nhân, hai bạn nghĩ thế nào?
- Lê Hiếu: Không quá quan trọng với tôi. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở việc họ "còn" hay "mất". Thực ra tư tưởng của giới trẻ bây giờ thoáng hơn, không còn nặng nề như ngày xưa. Tất nhiên chẳng ai mong muốn kết cục không tốt đẹp, nhưng nên có cách nghĩ thoáng để tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho mọi bên.
- Nhưng khi tư tưởng thoáng quá sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Lúc đó thì sẽ thế nào?
- Lê Hiếu: Có thể. Thật ra ly dị là chuyện của cá nhân nhưng khi bị xem nhẹ quá mức thì nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất chính là mỗi gia đình và bản thân cá nhân. Con người ai chẳng ích kỷ nên họ sẽ nghĩ cho mình trước, và họ sẽ phải tự cân nhắc giải pháp tốt nhất.
Ca sĩ Lê Hiếu. |
- Có nhứng cách biệt gì giữa thế hệ giữa hai bạn với cha mẹ mình?
- Lê Hiếu: Không nhiều. Bây giờ tôi có đủ tiếng nói trong gia đình và có được cách nói chuyện để bố mẹ hiểu mình. Thêm vào đó, bố mẹ tôi cũng là những người khá thoáng về tư tưởng. Gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường.
- Mỹ Dung: Cha mẹ tôi rất cởi mở và có những nhìn nhận về cuộc sống khá hiện đại.
- Hiện tại, đâu là tham vọng lớn nhất của hai bạn?
- Lê Hiếu: Phát triển sự nghiệp, đó là tất cả lúc này.
- Mỹ Dung: Ước mơ trước tiên cho gia đình thuận hòa, khỏe mạnh, sau đó là sự nghiệp thành công. Ước mơ sau cùng, tôi mong sao sẽ cưới được người tôi yêu thương.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)