- Biết trước sẽ lỗ cả nửa tỷ mà vẫn làm. Ngoài kỷ niệm 15 năm hát, quyết tâm thực hiện liveshow của chị còm vì lý do nào khác?
- Thật ra, tôi biết cách làm để có lãi. Nếu vì kiếm tiền, tôi chỉ việc chạy show mà không cần phải đau đầu, mất ăn mất ngủ. Đối với tôi, liveshow này thật sự ý nghĩa nên quyết định đầu tư nhiều hơn để có một sân khấu và không gian âm nhạc hiệu quả nhất, tốt nhất. Đó phải là một đên diễn đặc biệt nhất trong cuộc đời đi hát của tôi, để sau đó khán giả sẽ nhớ hoài và tiếp tục yêu mến mình. Sự nổi tiếng, vòng hào quang chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, còn tình cảm của công chúng mới là cái mà tôi phải giữ. Chính khán giả đã cho tôi ngày hôm nay và tôi nghĩ, liveshow này là cách thể hiện tình cảm của mình. Mà ở đó, tôi được sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật.
![]() |
Ca sĩ Phương Thanh. |
- Chị có đủ sức khoẻ để trở lại hình ảnh của một Phương Thanh mãnh liệt, rực lửa của cái thời "Trống vắng", "Tình cờ"...?
- Khi quyết tâm thực hiện liveshow, tôi đã tranh thủ đi "cân" lại giọng hát trong các show diễn và cảm thấy vẫn còn 70% năng lượng với thời đỉnh nhất của mình. Bởi thế, hiện nay tôi nghỉ hát để có bước chuẩn bị tốt nhất. Nói về "lửa", chưa bao giờ tôi thấy ngọn lửa đam mê lại ngùn ngụt như hiện nay, nhưng chính khán giả sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến phong độ của tôi. Đó cũng là nguyên do tại sao tôi mạnh dạn đầu tư thật hoàn hảo, thật quy mô với mục đích tạo một đêm diễn thật "đã" cho người hâm mộ.
- Khó khăn nhất hiện nay của chị khi chuẩn bị cho liveshow này là gì?
- Trong một liveshow, âm nhạc luôn là linh hồn. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm, chọn lựa ca khúc. 18 bài hát đã được gút lại, có mới, có rất mới và dĩ nhiên không thể thiếu những bài gắn liền với tên tuổi của tôi. Những ca khúc quen thuộc, tôi sẽ làm mới lại, không chỉ bằng bản phối mà còn ở giọng hát và cách hát. Qua những ca khúc này, khán giả sẽ được hé lộ một chút gì đó về cuộc sống tình cảm của tôi.
- Chị có rất nhiều bạn bè, bên cạnh những người bạn đứng phía sau cánh gà hỗ trợ. Ai sẽ là người chị sẽ "rủ rê" lên sân khấu cùng ôn lại chặng đường 15 năm?
- Đương nhiên là có rồi. Song tôi muốn đêm diễn của riêng Phương Thanh nên sự xuất hiện của ca sĩ, nghệ sĩ bạn bè sẽ theo một cách rất độc đáo, chỉ đến đêm diễn, khán giả mới biết.
- Chị nghĩ sao khi có người nói rằng, liveshow không nhận tài trợ vì chị không tìm được tài trợ?
- Nói chính xác là tôi chưa đi xin. Thú thật, tôi có thể dễ dàng xin được tài trợ nhưng số tiền "đụng nóc" sẽ chỉ là 500 triệu, không thấm vào đâu so với quy mô của chương trình. Vì thế, thà tự bỏ tiền để thực hiện những điều mình muốn.
- Nhìn lại sự nghiệp 15 năm ca hát, khán giả ái mộ và tên tuổi là những cái mà chị có được. Thế những thứ đã mất đi là gì?
- Đó là cuộc sống tình cảm riêng tư. Với những nghệ sĩ thật sự sống chết với nghề, con đường tình cảm luôn không thuận lợi và lập gia đình khá muộn. Người đàn ông để yêu chưa chắc là chỗ dựa tinh thần. Còn người đàn ông để lấy nhiều khi không chấp nhận niềm đam mê nghệ thuật của mình.
- Còn chuyện đóng phim của chị, mọi người vẫn cho rằng chị là diễn viên phụ. Song có lẽ họ quên mất chị từng đóng vai chính trong phim "Trái tim không ngủ yên". Chị còn nhớ những gì về vai diễn đó?
- Tôi vẫn nhớ. Song lúc đó tôi chỉ đóng lại hình ảnh của chính mình, một ca sĩ chứ không biết diễn xuất là gì. Còn những vai diễn sau này, chúng hoàn toàn khác với con người của tôi và tôi phải nhập vai, phải trăn trở mới thể hiện được.
- Hình ảnh của Phương Thanh diễn viên luôn xấu hơn hình ảnh Phương Thanh ca sĩ. Chị không ngại bị mất điểm với các fan sao?
- Tôi không sợ. Điều mà tôi lo sợ là vai diễn không lưu lại trong trí nhớ khán giả. Với điện ảnh, tôi chấp nhận làm xấu mình để mang lại vẻ đẹp cho nhân vật mà tôi đảm nhận.
- Gần đây, thấy chị khá mặn mà với các vai hài. Chị có định chuyển sang diễn hài?
- Tôi đâu có diễn hài. Tôi diễn bình thường đấy chứ nhưng do tình huống của nhân vật khiến khán giả cười.
- Chị có thế bật mí đôi chút về vai diễn mới trong "Đẻ mướn 2"?
- Anh Phước Sang cũng đã trao đổi kịch bản với tôi nhưng tôi không thể nói về vai diễn của mình. Đó là "bí mật thương trường" mà.
- Sau một loạt vai phụ ấn tượng, chị đã nhận được lời mời nào cho một vai chính?
- Tôi từng nhiều lần phát biểu, vai chính hay vai phụ đối với tôi không quan trọng. Vai nào hay, phù hợp là tôi OK. Có một đạo diễn gặp tôi, anh nói đang quan sát tôi để "đo ni" cho tôi một vai chính, vai bi đàng hoàng. Vì anh ấy thấy đằng sau một Phương Thanh yêu đời, hài hước, năng nổ là một Phương Thanh rất tình cảm, vẫn có những lúc ngồi khóc một mình, đang cười đấy nhưng nước mắt lại chảy ngược vào tim.
- Nếu có một vai rất hay, rất đúng "gu" của chị nhưng nhân vật lại yêu cầu phải có... một chút sexy, chị sẽ quyết định thế nào?
- Nhất định là không. Thực tế, dù tôi có diễn giỏi đến đâu vì dưới mắt khán giả, tôi cũng vẫn chỉ là một ca sĩ đóng phim, họ không chấp nhận tôi lột trần mình trên màn ảnh.
- Dạo này chị ít nhắc đến Gà con, hay nói chính xác là chị không còn tự "khoe" con nhiều như trước. Vì sao vậy?
- Lúc mới sinh bé, tôi cảm thấy hạnh phúc, tinh thần cứ như bay, nên đi đâu hay gặp ai cũng thích khoe. Nhưng sau đó, bình tĩnh lại, tôi nghĩ con gái mình cần phải được sống bình thường, tự nhiên như bao đứa bé khác.
- Chị cảm thấy thế nào khi người ta nghĩ rằng chị đang tranh thủ vào sự hiện diện của Gà con trong cuộc đời để đánh bóng sự nghiệp của mình?
- Tôi không phải là bà mẹ nhẫn tâm đến mức mang giọt máu của mình ra để người ta dòm ngó. Liệu sau này, khi bé lớn lên, biết rằng ngày xưa mẹ bé từng dùng bé để mưu cầu cho sự nghiệp thì bé có vui không?
- Người phụ nữ nào cũng vậy, sau khi làm mẹ họ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Còn cuộc sống của chị có gì thay đổi sau khi sinh Gà con?
- Yêu đời hơn, yêu nghề hơn và cảm thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp đến thế. Trước khi quyết định sinh Gà con, nhiều lúc tôi cảm thấy chán ngán công việc. Song từ ngày có bé, tôi thấy mình hát hay hơn, muốn được hát nhiều hơn.
- Còn chuyện hôn nhân, chị tính sao?
- Chắc chắn Gà con sẽ có em, một Vịt con chẳng hạn. Còn chuyện hôn nhân với tôi không quan trọng. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định một điều: sau này Gà con, Vịt con sẽ hãnh diện vì cha mẹ chúng và hạnh phúc khi cha mẹ mang chúng đến cõi đời này.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)