Thứ tư, 27/10/2021, 10:59 (GMT+7)

Hôn nhân 19 năm của ngôi sao cải lương Ngọc Huyền

Nghệ sĩ Ngọc Huyền đang sống hạnh phúc bên ông xã Đông Nguyễn - con trai ca sĩ Thanh Tuyền - và hai con đủ 'nếp, tẻ' tại Mỹ.

Ngọc Huyền kết hôn cuối năm 2002. Chồng cô tên Đông Nguyễn, là cựu sĩ quan hải quân Mỹ, con trai ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền. Bên nhau gần 2 thập kỷ, vợ chồng Ngọc Huyền vẫn mặn nồng, tình cảm như ngày đầu. 'Vợ chồng tôi đều sống đơn giản, cởi mở, tôn trọng nhau. Ông xã luôn thấu hiểu, chia sẻ mọi vui buồn với tôi', Ngọc Huyền cho biết.

Chồng Ngọc Huyền từng học ngành công nghệ thông tin ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập quân đội, làm sĩ quan với cấp bậc Trung tá. Hiện ông xã nữ nghệ sĩ đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian ở bên gia đình, quán xuyến nhà cửa cho vợ tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ngọc Huyền có hai con. Con gái lớn tên Hà Tiên, 17 tuổi; con thứ hai tên Hà Nam, 12 tuổi. Hà Tiên và Hà Nam đều có năng khiếu nghê thuật, thích ca hát, chơi đàn piano giỏi. Thỉnh thoảng hai con tham gia đệm đàn cho Ngọc Huyền trong một số show diễn ở Mỹ. 'Tôi thấy các con có máu nghệ sĩ giống mẹ và bà nội nhưng việc các cháu có nối nghiệp nghệ thuật hay không còn tùy thuộc vào chữ duyên nữa', nghệ sĩ cải lương chia sẻ.

Vợ chồng Ngọc Huyền tự hào khi các con đều ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái Hà Tiên đạt thành tích học sinh giỏi, tốt nghiệp thủ khoa một trường song ngữ ở Mỹ, năm 2020. Tháng 5 vừa qua, Hà Tiên được vinh danh trong vai trò trợ giảng đồng thời nhận nhiều bằng khen nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Con gái Ngọc Huyền càng lớn càng giống mẹ, nhất là nụ cười. Nhờ được mẹ kèm cặp, dạy bảo kỹ lưỡng từ nhỏ, cả hai con của Ngọc Huyền đều nói tiếng Việt giỏi, hiểu biết về truyền thống văn hóa quê hương, dù lớn lên tại Mỹ.

Cuộc sống hạnh phúc của nghệ sĩ cải lương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với Ngọc Huyền, ông xã là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần trong cuộc sống.

'Chồng cũng theo Phật giáo như tôi nên cả hai có nhiều quan điểm chung. Anh luôn đồng hành, ủng hộ tôi trong mọi việc. Ông bà ta hay nói 'Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn'. Câu nói ấy đúng lắm. Ở bên nhau, chúng tôi luôn nghĩ đến mặt tốt của người kia để cân đối, xí xóa những lỗi lầm nếu có của đối phương', Ngọc Huyền nói.

Vợ chồng Ngọc Huyền thỉnh thoảng hẹn hò đi xem phim rạp như ngày còn trẻ. Họ rất thích phim 'Bố già' của Trấn Thành. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Ngọc Huyền không nhiều show nên chủ yếu ở nhà quây quần bên chồng con và quay hình cho một kênh truyền hình Phật giáo tại Mỹ. Từ tháng 7, cô mới bắt đầu đi diễn lại.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng nhiều vì lương hưu ông xã đủ cho cả gia đình sống sung túc. Vì vậy Ngọc Huyền không nhận show đại trà mà chỉ chọn lọc các chương trình phù hợp. Chồng nữ nghệ sĩ rất cưng chiều vợ. Anh hay đưa Ngọc Huyền đi mua sắm, tặng cô những món quà hàng hiệu. 'Thành tựu lớn nhất của tôi là có một mái ấm hạnh phúc bên chồng và hai con. Vợ chồng tôi luôn nhắc nhở nhau phải vun đắp tổ ấm bằng cách lắng nghe, chia sẻ, tha thứ cho khuyết điểm của nhau', Ngọc Huyền nói.

Định cư tại Mỹ gần 20 năm, Ngọc Huyền vẫn giữ nếp sống như ngày còn ở Việt Nam. Vào các dịp lễ, Tết cô thường bày biện, trang trí nhà cửa theo phong tục tập quán quê hương để các con không quên nguồn cội.

Bố mẹ Ngọc Huyền (ngồi trước) mãn nguyện khi con gái có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Ở tuổi 51, ngôi sao cải lương đình đám một thời dành nhiều thời gian bên gia đình. Khi rảnh rỗi cô sáng tác kịch bản cải lương, xây dựng kênh YouTube cá nhân, đăng tải những sản phẩm âm nhạc thu hình sẵn cũng như các vlog sinh hoạt đời thường của cả gia đình chia sẻ với khán giả. Thỉnh thoảng Ngọc Huyền đứng ra kêu gọi, quyên góp ủng hộ tiền gửi về Việt Nam hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Huyền có mối quan hệ tốt với mẹ chồng - danh ca Thanh Tuyền (thứ hai từ phải qua). Cô được mẹ chồng xem như con gái. Mẹ ruột (áo đỏ) và mẹ chồng Ngọc Huyền cũng rất thân thiết. Cuộc sống hài hòa, cân bằng của Ngọc Huyền khiến nhiều người ao ước.

Ngọc Huyền sinh năm 1970, tại Sài Gòn. Cô đi hát cải lương từ năm 14 tuổi và đã đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng trong nhiều năm... Năm 2001, Ngọc Huyền được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2002, cô kết hôn và sang Mỹ định cư.

Tại hải ngoại, nữ nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như: cải lương, tân nhạc và kịch nói. Năm 2016, Ngọc Huyền về nước tái ngộ khán giả, làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Nữ nghệ sĩ dự định sắp tới sẽ làm liveshow đánh dấu chặng đường dài hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: Facebook Ngọc Huyền Vu

Hương Giang

Đánh giá phiên bản mới