Hôn lễ của Đại Công tước George Mikhailovich Romanov và Victoria Romanovna Bettarini ở cố đô St Petersburg, Nga, hôm 1/10. Video: The Moscow Times
Hôn lễ của Đại Công tước George Mikhailovich Romanov và hôn thê Victoria Romanovna Bettarini diễn ra tại Nhà thờ St. Isaac, cố đô St Petersburg, dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Trong đó có mẹ của chú rể - Đại Công tước Maria Vladimirovna, tự xưng là người thừa kế ngai vàng Nga và 50 thành viên Hoàng gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu như Bỉ, Bulgaria, Tây Ban Nha và Naples. Ảnh: Reuters
Hôn lễ của Đại Công tước George Mikhailovich Romanov và hôn thê Victoria Romanovna Bettarini diễn ra tại Nhà thờ St. Isaac, cố đô St Petersburg, dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Trong đó có mẹ của chú rể - Đại Công tước Maria Vladimirovna, tự xưng là người thừa kế ngai vàng Nga và 50 thành viên Hoàng gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu như Bỉ, Bulgaria, Tây Ban Nha và Naples. Ảnh: Reuters
Cô dâu Bettarini, 39 tuổi, mặc váy cưới trắng của nhà thiết kế nổi tiếng Reem Acra và đầu đội vương miện được thiết kế bởi hãng trang sức Chaumet. Đại Công tước George Mikhailovich, 40 tuổi, cho biết ông quyết định chọn St. Petersburg làm địa điểm cử hành hôn lễ bởi đó là "nơi đầu tiên tôi trở về Nga và rất thân thuộc với gia đình". Ảnh: AFP
Cô dâu Bettarini, 39 tuổi, mặc váy cưới trắng của nhà thiết kế nổi tiếng Reem Acra và đầu đội vương miện được thiết kế bởi hãng trang sức Chaumet. Đại Công tước George Mikhailovich, 40 tuổi, cho biết ông quyết định chọn St. Petersburg làm địa điểm cử hành hôn lễ bởi đó là "nơi đầu tiên tôi trở về Nga và rất thân thuộc với gia đình". Ảnh: AFP
Các giáo sĩ Chính thống giáo Nga tiến hành buổi lễ công phu với các nghi thức truyền thống. Ảnh: Reuters
Các giáo sĩ Chính thống giáo Nga tiến hành buổi lễ công phu với các nghi thức truyền thống. Ảnh: Reuters
Đại Công tước George Mikhailovich và vợ trao nhẫn cưới và lời thề hôn nhân trong đám cưới, dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Cặp đôi chọn nhẫn cưới được thiết kế riêng bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng Fabergé. Ảnh: Reuters
Đại Công tước George Mikhailovich và vợ trao nhẫn cưới và lời thề hôn nhân trong đám cưới, dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Cặp đôi chọn nhẫn cưới được thiết kế riêng bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng Fabergé. Ảnh: Reuters
Cả hai trao nhau nụ hôn trước lễ đường Nhà thờ St. Isaac. Trước đó, cô dâu Bettarini chia sẻ trên trang cá nhân: 'Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Em hy vọng cuộc hành trình phía trước tràn ngập tình yêu, sự hồi hộp và phiêu lưu như phần đầu tiên trong cuốn sách về cuộc đời chúng ta". Ảnh: AFP
Cả hai trao nhau nụ hôn trước lễ đường Nhà thờ St. Isaac. Trước đó, cô dâu Bettarini chia sẻ trên trang cá nhân: 'Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Em hy vọng cuộc hành trình phía trước tràn ngập tình yêu, sự hồi hộp và phiêu lưu như phần đầu tiên trong cuốn sách về cuộc đời chúng ta". Ảnh: AFP
Lễ cưới kéo dài khoảng hai giờ, chỉ một phần ba số khách được mời đến dự tiệc tại Bảo tàng Dân tộc học Nga, được thành lập bởi Sa hoàng cuối cùng - Nicholas II. Buổi tiệc xa hoa được ông trùm ẩm thực Yevgeny Prigozhin, người được biết đến với biệt danh 'đầu bếp của Putin', đảm nhận. Reuters
Lễ cưới kéo dài khoảng hai giờ, chỉ một phần ba số khách được mời đến dự tiệc tại Bảo tàng Dân tộc học Nga, được thành lập bởi Sa hoàng cuối cùng - Nicholas II. Buổi tiệc xa hoa được ông trùm ẩm thực Yevgeny Prigozhin, người được biết đến với biệt danh 'đầu bếp của Putin', đảm nhận. Reuters
Đại Công tước George Mikhailovich là hậu dụê của Sa hoàng cuối cùng nước Nga - Nicholas II, người cùng vợ con bị quân cách mạng xử bắn vào tháng 7/1918. Đại Công tước Mikhailovich sinh ra ở Tây Ban Nha. Mẹ ông là Đại Công tước Maria Vladimirovna và cha là Đại Công tước Mikhail Pavlovich. Ông cố của ông là Đại Công tước Kirill Vladimirovich - người đã trốn đến Phần Lan trong cuộc Cách mạng Nga 1917. Ảnh: AFP
Đại Công tước George Mikhailovich là hậu dụê của Sa hoàng cuối cùng nước Nga - Nicholas II, người cùng vợ con bị quân cách mạng xử bắn vào tháng 7/1918. Đại Công tước Mikhailovich sinh ra ở Tây Ban Nha. Mẹ ông là Đại Công tước Maria Vladimirovna và cha là Đại Công tước Mikhail Pavlovich. Ông cố của ông là Đại Công tước Kirill Vladimirovich - người đã trốn đến Phần Lan trong cuộc Cách mạng Nga 1917. Ảnh: AFP
Đại Công tước đã gặp Bettarini ở Brussels trong thời gian làm việc tại Nghị viện Châu Âu. Bettarini là con gái của Đại sứ Italy tại Bỉ, hiện là giám đốc Quỹ Russian Imperial Foundation. Theo truyền thống, Bettarini đã cải sang đạo Chính thống Nga và lấy tên là Victoria Romanovna năm ngoái. Ảnh: Reuters
Đại Công tước đã gặp Bettarini ở Brussels trong thời gian làm việc tại Nghị viện Châu Âu. Bettarini là con gái của Đại sứ Italy tại Bỉ, hiện là giám đốc Quỹ Russian Imperial Foundation. Theo truyền thống, Bettarini đã cải sang đạo Chính thống Nga và lấy tên là Victoria Romanovna năm ngoái. Ảnh: Reuters
Sơn Nam (Theo Reuters, Moscow Times)