16h ngày 22/11, UBND huyện Cần Giờ, TP HCM đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, kể cả các đò ngang ở kênh rạch. Huyện đã lên phương án di dời hơn 3.000 dân ở xã đảo Thạnh An về trung tâm huyện Cần Thạnh. 6.000 dân khác sống ven biển Cần Thạnh và xã Long Hòa cũng phải di chuyển vào sâu 500 m trong đất liền để tránh nguy cơ sóng thần ập vào do ảnh hưởng bão.
Tàu thuyền tại Cần Giờ, TP HCM đã về neo đậu trên bến. |
Ông Nguyễn Thanh Lương, trực ban Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ cho biết, dự kiến hơn 10 tiếng đồng hồ trước khi bão đổ bộ vào đất liền, số dân phải di dời sẽ được đưa từ đảo vào đất liền bằng 3 tàu thuyền của hải đội biên phòng, 1 tàu biển quân sự. 20 xe loại 25 chỗ đã trực sẵn để đưa dân về Liên đoàn lao động, nhà thiếu nhi huyện và trường phổ thông trung học thị trấn Cần Thạnh, trú tạm. Đây sẽ là cuộc sơ tán dân tránh bão lớn nhất từ trước tới nay của cần Giờ.
Bản tin báo bão lúc 17h chiều qua của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, bão số 7 vẫn giữ nguyên sức mạnh gió cấp 12 và hướng vào bờ xong chếch một chút về hướng tây bắc, trên quần đảo Trường Sa. Do đó, Phú Yên đã lọt trong tầm dự báo ảnh hưởng của tâm bão, cùng với Khánh Hòa và Bình Thuận.
Lúc 14h, tâm bão Hagibis đã quét ngang quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Khánh Hòa đến Bình Thuận hơn 400 km. Trên ảnh mây vệ tinh, hoàn lưu cơn bão ảnh hưởng rộng từ Quảng Ngãi cho đến vùng Nam biển Đông gần vịnh Thái Lan. Buổi trưa cùng ngày, bão số 7 (tên quốc tế Hagibis) đã bắt đầu hoành hành trên quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km mỗi giờ. Tâm bão hướng về vùng biển giữa Khánh Hòa và Bình Thuận. Dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế, hướng đi và tốc độ bão số 7 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nên cần theo dõi sát. |
Dân xã đảo Thạnh An hôm nay nhốn nháo về nguy cơ bão sắp ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn và phải di dời. Bà Nguyễn Thị Hai, người dân trên đảo, lo lắng: "Đi hết thì ai trông nhà, giữ đồ đạc". Đại diện UBND huyện phải trấn an là cho phép khoảng 1.000 người là đàn ông, dân quân, bộ đội biên phòng... ở lại trên đảo để trông giữ nhà giúp dân.
18h, gió tại vùng biển Cần Giờ đang giật trên cấp 6. Cần Giờ vẫn còn 4 thuyền và 36 người đánh bắt xa bờ. Liên lạc với Bộ đội biên phòng huyện, số ngư dân này thông báo sẽ trú tại đảo Natuna, Bắc Indonesia. Bộ Ngoại giao làm thủ tục với phía Indonesia, đề nghị tiếp nhận ngư dân Việt Nam trú bão.
Phòng quản lý đô thị Cần Giờ cũng đã phát hơn 5.000 bao cát cho dân trong huyện để tổ chức chặn mái nhà, hạn chế tốc mái trong trường hợp có gió bão.
Chiều qua, UBND TP HCM tiếp tục phát đi cảnh báo, dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho thấy, nhiều khả năng bão kết hợp với triều cường sẽ khiến mực nước dâng nội thị cao trên 1,5 m, vượt qua mức lịch sử 1,49 hồi cuối tháng 10. Do đó, lãnh đạo TP HCM nhấn mạnh bằng bất cứ giá nào, thành phố cũng phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho dân khi bão vào đất liền. "Sếp" các cơ quan, ban ngành đã được lệnh phải túc trực tại chỗ kể từ hôm nay để chỉ đạo chống bão.
Cuối giờ chiều, Sở Y tế TP HCM có văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện trong thành phố phải trực 24/24; đồng thời tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, sẵn sàng chi viện nếu bão đến. Lãnh đạo các phòng y tế, trung tâm y tế dự phòng và bệnh viện quận huyện phải mở điện thoại di động 24/24 để chờ lệnh.
Các bệnh viện Nhân dân 115, Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương và Chấn thương chỉnh hình cũng đang chuẩn bị các đội cơ động quân dân y để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Riêng phòng y tế và y tế dự phòng các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 6, 8, cũng phải lên phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, sụp đổ nhà để nhanh chóng triển khai cấp cứu điều trị nạn nhân.
Sở Y tế cũng đã công bố đường dây nóng : 9.309.088 (trong giờ hành chính) và 9.301.830 (ngoài giờ hành chính), để trong những trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi báo.
Đến tối qua, hầu hết các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau đã hoạch định xong phương án di dời dân khi bão đến. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 21.000 hộ dân với 102.000 nhân khẩu trên 7 huyện ven biển phải dời. Hầu hết tàu thuyền đã về nơi trú ẩn, trừ các tàu đánh bắt gần bờ. 15h chiều, tàu biên phòng trực tiếp ra khơi đưa thuyền về.
Chủ căn nhà tạm bợ này đã được huyện Cần Giờ di dời đến nơi an toàn để tránh bão. |
14h30 tại đảo Phú Quý cách đất liền tỉnh Bình Thuận 56 hải lý, tức khoảng 6 tiếng đồng hồ đi tàu, sóng đã đánh vào bờ cao hơn 4 m. Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Huỳnh Văn Hưng, toàn bộ đường ven biển trên đảo đã vắng tanh người. Sóng tung lên cả mặt đường, trong khi nếu từ bờ nhìn ra khơi lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Hơn 400 hộ dân trên các khu vực xung yếu của đảo Phú Quý đã được di dời đến nơi an toàn. 25.000 nhân khẩu đang đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng đón bão đến. Do đặc điểm địa hình Phú Quý là một bãi ngang không có bãi kín để đậu tàu nên nhiều ngư dân đang kéo tàu thuyền lên bờ neo đậu. Tuy nhiên, hiện chỉ mới một nửa thuyền được kéo lên đất, còn đến hơn 600 tàu vẫn còn dưới nước. Số tàu này đang được ngư dân cố đưa lên bờ sớm, tránh nguy cơ bị sóng biển đập vỡ.
Tháng 12 năm ngoái, cơn bão Durian cũng bất ngờ ngoặt vào Nam, tâm quét ngang đảo Phú Quý gây nhiều thiệt hại. Theo ông Hưng, những diễn biến cũng như dấu hiệu của bão số 7 hiện nay gần giống với bão Durian trước đây. Cũng sóng ngoài khơi âm ỉ nhưng báo hiệu những cơn lốc xoáy cực lớn gây nhiều thiệt hại cho đảo. Ông Hưng cũng dự báo, bão Durian năm ngoái vào Phú Quý với cấp 8 gây sóng thần cao hơn 12 m; có thể với sức gió cấp 10 đến 12 của HAGIBIS, sóng thần sẽ cao trên 18 m quật vào bờ.
Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy viên thường trực Ban phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận, ông Đinh Xuân Quyền, tỉnh vẫn còn 22 tàu thuyền và 144 người cố tình ra khơi đánh bắt cá cách bờ biển Ninh Thuận từ 3-5 hải lý (khoảng 10 km).
Ông Quyền cho hay, người dân tin rằng theo kinh nghiệm dân gian, trước khi bão đến cá sẽ tập trung gần bờ nên cố tình ra khơi mà không lường hết nguy hiểm. "Tỉnh đã bắn pháo hiệu kêu gọi 22 tàu thuyền này vào bờ khẩn cấp trước 17h chiều qua nhưng chưa biết có kịp không", ông Quyền lo lắng cho hay.
Thời tiết tại Ninh Thuận diễn biến phức tạp, trời mù từ sáng sớm. Gió giật trên cấp 5 và có dấu hiệu mạnh dần, mưa to từ trưa đến chiều tối. Tuyến đê sông cái Phan Rang có nguy cơ bị vỡ do mưa to kéo dài.
Trong chiều qua, tỉnh Ninh Thuận đã huy động 1.840 áp phao, 83.000 nhà bạt, 63.000 bao cát để giúp người dân chèn mái nhà, chuẩn bị đối phó với cơn bão sắp tới.
Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa Văn Anh Hào cho biết, đến chiều nay, tỉnh vẫn chưa liên lạc được với Trường Sa do bão số 7 đang tấn công quần đảo. Tại Nha Trang, đầu giờ chiều gió đang ở cấp 4, sóng yên biển lặng ngoài khơi, gần bờ chỉ cao hơn ngày thường một chút. Nhưng chiều tối nay, sóng gần bờ cao 4-5 m.
24.000 dân 8 xã vùng biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông của Tiền Giang sẽ phải di dời. Dân ở 6 vùng trũng tại Bình Định cũng được đưa vào diện phải sơ tán khi cần thiết.
Trong khi đó, số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương thống kê, còn 37.537 tàu thuyền với hơn 207.000 ngư dân thuộc 15 tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, đến chiều nay vẫn còn hoạt động trên biển.
Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão đang di chuyển chậm theo hướng Tây - Tây Bắc, tâm chếch giữa Nha Trang với Phan Thiết. Khoảng 10h ngày 23/11, bão còn cách đất liền 360 km và có thể suy yếu xuống cấp 10. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu và đảo Phú Quý thuộc Bình Thuận sẽ có gió giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.
Dự báo của các đài khí tượng thủy văn quốc tế cũng nhận định, nhiều khả năng bão số 7 sẽ suy yếu dần trước khi vào đất liền. Song sức gió vẫn còn mạnh cấp 8, 9. Trong khi đó cơn bão Mitag được cho là đang nối đuôi Hagibis để vào biển Đông, sáng sớm nay đã chuyển về phía Bắc hướng đi Hong Kong - Đài Loan. Tuy nhiên, mối đe dọa từ Mitag vẫn còn rất cao do những diễn biến phức tạp của bão cuối mùa.
(Theo VnExpress)