![]() |
Hung thủ Trịnh Thông Châu. |
Lúc 20h ngày 29/6, Trịnh Thông Châu (22 tuổi, vừa chạy xe ôm vừa bốc xếp gạo ở chợ Trần Chánh Chiếu, quận 5) cùng Trịnh Ngọc Minh, Trịnh Đình Hùng, Trịnh Đình Anh (cả ba đều 21 tuổi), Trịnh Đình Cảnh (20 tuổi), đều ở quê Thanh Hóa và Đinh Văn Dũng (23 tuổi, quê ở Nam Định) thủ sẵn hai con dao, ống sắt, cây gỗ kéo đến dãy phòng trọ (số 176 Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình).
Lúc đó, trong phòng trọ có Lê Văn Chế (22 tuổi), Trần Văn Long, Trịnh Trung Trung, Trịnh Xuân Huệ và Trịnh Đình Dinh. Chế chốt cửa phòng lại cố thủ bên trong nhưng nhóm của Châu đã phá cửa xông vào và gây nên cuộc hỗn chiến. Châu đã đâm một nhát vào bụng Chế làm nạn nhân ngã gục tại chỗ. Nhóm của Châu lúc đó cũng có hai người bị thương là Châu và Dũng nên đã mau chóng rút khỏi hiện trường để lo chữa trị. Chế được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Đến rạng sáng 30/6, công an quận Tân Bình đã bắt được hung thủ đâm chết Chế cùng những tên tham gia trong cuộc hỗn chiến đẫm máu này. Tại trụ sở công an, bước đầu Châu khai nhận, trước đó y đến khu vực đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) đánh bài thua và cầm điện thoại di động cho Thượng một triệu đồng với lãi suất 50.000 đồng/ngày. Đến ngày 28/6, Châu qua gặp Thượng xin chuộc lại nhưng Thượng không đồng ý.
Lúc 19h ngày 28/6, Châu kéo một số người đến tấn công Thượng rồi ra về. 22h cùng ngày, Thượng sai Chế dẫn hơn 10 người sang chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5) đánh Châu tại chỗ. Để trả thù, lúc 20h ngày 29/6, Châu huy động lực lượng như đã nói trên mang hung khí sang quận Tân Bình tìm Thượng, Chế để thanh toán nhưng lúc đó Thượng đi vắng cho nên chỉ một mình Chế gặp nạn.
Công an đã bắt khẩn cấp Châu về hành vi giết người; Minh, Dũng, Hùng, Anh, Cảnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(Theo Thanh Niên)