Cảnh sát miêu tả vụ tai nạn xảy ra tại khu khai thác ngọc ở bang Kachin đêm 22/4 lớn đến mức tạo ra một cái hồ bùn, chôn vùi ít nhất 54 công nhân đang ngủ cùng gần 40 xe cộ, máy móc.
Một nhân viên đồn cảnh sát Hpakant cho biết mới có 3 thi thể được đưa ra ngoài, đồng thời nói thêm những người khác "sẽ không thể sống sót".
Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người mất tích rạng sáng 23/4, tuy nhiên theo giới chức, khả năng sống sót là rất ít, bởi khu hầm khai thác ngọc sâu hơn 30 m, rộng hơn 20.000 m2.
Bộ Thông tin Malaysia xác nhận vụ sập hầm và số người hiện mất tích, nói thêm khu vực trên được hai công ty Myanmar Thura Gems và Shwe Nagar Koe Kaung cùng hợp tác khai thác.
Hla Soe Oo, giám đốc Myanmar Thura Gems, đã đến hiện trường nhưng cũng chưa có thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.
Truyền thông địa phương chia sẻ nhiều bức ảnh cho thấy các bức tường bao quanh khu mỏ đổ theo chiều dọc, trải ra vài trăm mét trên một vũng bùn lớn. Hàng trăm người tập trung gần đó và dùng điện thoại chụp ảnh.
Các vụ sạt lở đất gây chết người xảy ra khá thường xuyên ở những khu mỏ của Myanmar. Nạn nhân thường là người dân tộc thiểu số nghèo khó.
Hướng Dương (Theo AFP, New York Times)