Hôm 23/11, khoảng 100 tay súng đã phục kích và chặn đường một đoàn người gồm các nhà báo, luật sư và những người ủng hộ cho phó thị trưởng thành phố Buluan, Esmail Mangudadatu. Những người này đang trên đường đi đăng ký cho ông Mangudadatu, đối thủ nặng ký của thị trưởng hiện tại, tranh cử vào chức tỉnh trưởng.
Ứng cử viên tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao dự định ra tranh cử vào tháng 5/2010 nhưng bị đe dọa bắt cóc nếu tự mình đến đăng ký vào tờ khai. Vì vậy, ông nhờ vợ và người thân tới làm hộ. Trong số những người bị giết có vợ và hai người nhà của ứng viên này. Nhiều thi thể tại hiện trường trong tình trạng không toàn thây.
Reuters cho biết, ngoài 17 nhà báo, hầu hết các nạn nhân đều chưa xác định được danh tính. Các phe phái chính trị ở Philippines thường sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh và thành phố niềm Nam Philippines sau vụ thảm sát đẫm máu vừa rồi. Hiện tại, vẫn chưa hung thủ nào bị bắt giữ.
Hình ảnh cuộc thảm sát trên Xinhua:
|
Nhóm 100 tay súng có vũ trang đã chặn đường nhóm người ủng hộ ứng viên tỉnh trưởng Esmail Mangudadatu. |
|
Trong số những người chết, rất nhiều là các nhà báo. |
|
Tìm kiếm các thi thể đã bị chôn. |
|
Người dân sống gần khu đồi ở thành phố Buluan, nơi xảy ra cuộc thảm sát kinh hoàng trước 'bãi chiến trường xác chết'. |
|
Nhiều nạn nhân chết không toàn thây. |
|
Một số nạn nhân là nữ bị hãm hiếp và tra tấn trước khi bị giết. |
|
Vợ và người thân phó thị trưởng Esmail Mangudadatu cũng nằm trong số người thiệt mạng. |
Bình Minh