Thứ sáu, 6/1/2023, 13:45 (GMT+7)

Hơn 4.000 nhân viên an ninh bảo vệ trận Indonesia - Việt Nam

Nước chủ nhà Indonesia tăng cường an ninh để hạn chế tối đa rủi ro xảy ra sự cố ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với Việt Nam lúc 16h30 hôm nay.

Từ khoảng 8h sáng ngày 6/1, lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm chống bạo động, quân đội... đã tập hợp tại các cửa vào sân Bung Karno. Nước chủ nhà Indonesia huy động tới hơn 4.000 nhân viên an ninh để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với Việt Nam.

Lực lượng cảnh sát có vũ trang đổ bộ bên ngoài sân Bung Karno, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Vấn đề an ninh được quan tâm đặc biệt bởi CĐV Indonesia vốn nổi tiếng cuồng nhiệt và quá khích. Hồi tháng 10/2022, bóng đá Indonesia rúng động với thảm kịch CĐV tràn xuống sân, giẫm đạp lên nhau sau trận đấu giữa Arema Malang và Persebaya Surabaya khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Cách đây ít ngày, CĐV Indonesia cũng gây ồn ào khi ném vỡ cửa kính xe chở tuyển Thái Lan ngay bên ngoài sân Bung Karno trước trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng.

Vì lý do an ninh, chủ nhà Indonesia quyết định đẩy lịch thi đấu trận bán kết lượt đi với Việt Nam lên sớm ba tiếng, từ 19h30 sang 16h30.

Xe chuyên dụng của các lực lượng an ninh túc trực bên ngoài sân Bung Karno.

Các nhân viên an ninh chuẩn bị sẵn đồ ăn để có thể túc trực, bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận đấu.

Ngoài việc giữ gìn trật tự ở sân Bung Karno, chủ nhà Indonesia còn bố trí 4 xe cảnh sát để bảo vệ tuyển Việt Nam trong quá trình di chuyển tới sân tập và thi đấu. Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng Indonesia có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của gần 80.000 CĐV tại chảo lửa Bung Karno. Theo thống kê, Indonesia bất bại trước Việt Nam tại AFF Cup sau 9 lần gặp nhau (Indonesia thắng 3, hòa 6). Tuy nhiên, dưới thời HLV Park, tuyển Việt Nam chưa từng thua khi đối đầu Indonesia ở mọi cấp độ.

Xe an ninh đổ bộ sân Bung Karno bảo vệ trận Indonesia - Việt Nam
 
 

Ảnh: Lâm Thỏa

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới