Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, Khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2022 diễn ra tối 24/9 tại sân vận động Nghĩa Lộ (Yên Bái). Ban tổ chức huy động hơn 3.000 người phục vụ buổi lễ, trong đó tiết mục đại xòe có sự tham gia của 2.022 người, chủ yếu là người dân tộc Thái. Chương trình do Lê Hải Yến làm tổng đạo diễn. Theo truyền thống của người Thái, điệu xòe thể hiện tinh thần đoàn kết, vũ điệu đơn giản nhưng biểu trưng cho khát vọng về sức khỏe và hòa hợp cộng đồng. Xòe Thái có hơn 30 loại hình là xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe gậy, xòe hoa. Ngoài màn đồng diễn múa xòe, buổi lễ còn có các chương kể về phong tục tập quán của người Thái, trong đó có tắm suối, phơi thóc, mẹ vấn tóc cho con gái, dệt khăn piêu... Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc 'Dấu chân của mẹ' với sự trợ diễn của hàng chục vũ công chuyên nghiệp và hàng trăm người dân tộc Thái. Đạo diễn sử dụng công nghệ 3D mapping cho sân khấu thêm ấn tượng khi tái hiện câu chuyện mẹ Âu Cơ lên non dựng cơ đồ, mở đầu cho bề dày lịch sử của người Thái và văn hóa Thái. Đại diện UNESCO trao bằng chứng nhận di sản cho đại diện bốn tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam. Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, nhận xét xòe Thái giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của mọi người. Nguyên An