Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận 1.716 nhân viên y tế mắc viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) tính đến ngày 11/2. Trong đó, 1.102 người ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, và 400 người khác ở tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, 6 nhân viên y tế đã tử vong, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về Covid-19.
Số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 chiếm 3,8% trong tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục, theo phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin.
Vũ Hán hiện có 398 bệnh viện và gần 6.000 phòng khám cộng đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Y tế Vũ Hán mới chỉ định 9 bệnh viện làm nơi điều trị các ca Covid-19. Ngoài ra, 61 bệnh viện, nơi có các phòng khám dành cho bệnh nhân ngoại trú, cũng được phép tiếp nhận bệnh nhân bị sốt - một trong những triệu chứng phổ biến của người nghi nhiễm nCoV.
Tại các bệnh viện được chọn làm nơi điều trị, các nhân viên y tế chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số các ca nhiễm. Tại Bệnh viện Zhongnan, 40 nhân viên y tế được phát hiện nhiễm Covid-19, chiếm tỷ lệ gần 30% trong tổng số 138 bệnh nhân nhiễm virus tại đây.
Chính quyền thành phố Vũ Hán thừa nhận sự thiếu hụt vật tư y tế trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19, như khẩu trang chuyên dụng, kính bảo hộ và đồ bảo hộ, là nguyên nhân khiến nhân viên y tế trực tiếp bị lây nhiễm. Ngoài ra, các y bác sĩ làm việc đến kiệt sức trong tình trạng quá tải và môi trường có lượng virus cao nên tỷ lệ bị lây nhiễm cao hơn.
Chính quyền trung ương đang cố gắng hỗ trợ vật tư và nhân lực cho các y bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 ở Vũ Hán bao gồm xây dựng bệnh viện dã chiến, điều động hơn 2.000 bác sĩ quân y và trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên theo giáo sư dịch tễ học Ian Lipkin tại Đại học Columbia, Mỹ, nguy cơ nhiễm virus của nhân viên y tế rất cao, ngay cả khi họ được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ.
Covid-19 đã lây lan khắp các tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu khiến hơn 1.500 người chết và hơn 66.000 người nhiễm bệnh. Ba ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là ở Philippines, Hong Kong và Nhật Bản. Ngày 14/2, Ai Cập báo cáo ca nhiễm nCoV đầu tiên, cho thấy dịch đã lan đến Châu Phi.
Sơn Nam (Theo SCMP)