![]() |
Rượu đại giảm giá trong Hội chợ. |
Hội chợ "Thực phẩm và đồ uống 2005" tổ chức 16-20/11, do Sở Thương mại và Hội Lương thực, thực phẩm phối hợp tổ chức, được xác định là "điểm đến cho các doanh nhân trong và ngoài nước". Với hội chợ “tầm cỡ” như vậy, lẽ ra phải được tổ chức ở các trung tâm chuyên tổ chức hội chợ, triển lãm, nhưng Ban tổ chức lại chọn Công viên văn hóa Tao Đàn để tổ chức.
Theo giải thích của một vị trong Ban tổ chức, thì "sự cố" này do thời gian gần cuối năm, có quá nhiều hội chợ, triển lãm tổ chức nên không còn chỗ để thuê, phải tổ chức tạm ở… công viên.
Còn việc bố trí, sắp xếp các gian hàng trong hội chợ, nhìn toàn cảnh không có tính quy mô, sầm uất. Sản phẩm trưng bày tại đây cũng chỉ toàn là những mặt hàng cũ, nhiều gian bán hàng thanh lý giá rẻ bèo… khiến người tiêu dùng nghi ngờ đến chất lượng sản phẩm và thấy ngán cho thương hiệu hội chợ.
Còn Hội chợ "Sản phẩm dành cho phụ nữ" tổ chức tại Công viên văn hóa Tao Đàn trước đó thì càng vắng bóng người xem, vì tập trung tại hội chợ có rất nhiều gian hàng chỉ bán hàng giả, hàng nhái như: sản phẩm nhái Cara mang hình "mèo" (chủ yếu túi xách, ví …) mà những sản phẩm này có bán nhiều ở lề đường Hai Bà Trưng (quận 1) và khu vực chợ Tân Định.
Quần áo chủ yếu là hàng tồn, hàng thanh lý với giá cực rẻ: Khoảng từ 10.000 - 20.000 đồng/áo hoặc váy, nhưng nhiều người chỉ cầm lên rồi bỏ xuống vì chất lượng, mẫu mã không tốt.
Một hội chợ tổ chức có quy mô hoành tráng hơn là "Hội chợ Thương mại Việt Nam - ASEAN" tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thu hút hơn 250 gian hàng của nhiều nước trong khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc tham gia. Cũng như những hội chợ khác tổ chức tại TP HCM, có không ít gian hàng đã lợi dụng "cái mác" hội chợ để tiêu thụ hàng chất lượng kém và hình thức siêu khuyến mại cũng đã xuất hiện tại đây.
Đã vậy, nhiều sản phẩm ngoại nhập chỉ toàn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm (vi phạm về quy chế ghi nhãn hàng hóa) và xuất xứ hàng hóa cũng không rõ ràng. Nhưng các sản phẩm này được tiêu thụ mạnh vì người tiêu dùng cứ tưởng hàng hiệu… giảm giá.
Đặc biệt, nhiều chương trình "siêu khuyến mại" có giá trị lớn tập trung chủ yếu ở ngành hàng dụng cụ thể dục thể thao như: mua một đai massage nhiệt mông, eo, bụng giá bán hơn 900.000 đồng, kèm quà khuyến mại trị giá 450.000 đồng (đai massage chân 300.000 đồng và áo ngủ 150.000 đồng); gối massage lưng giá 850.000 đồng có quà tặng trị giá lên đến 550.000 đồng…
Các sản phẩm này cũng được nhân viên bán hàng tiếp thị rất ấn tượng: sử dụng đai massage trong 1 tuần sẽ giảm cân 3 phân. Ngoài ra, massage còn giúp chống mệt mỏi, lưu thông khí huyết, làm tan các vết bầm trên cơ thể… Với giá "siêu khuyến mại", hiệu quả đến đâu thì chưa biết, nhưng giá bán các sản phẩm (kể cả trị giá hàng khuyến mại) ở nhiều gian hàng trong hội chợ này vẫn cao hơn so với giá thị trường.
(Theo Công An Nhân Dân)