Theo đó, ông Vũ Văn Thắng, giám đốc và bà Đoàn Thị Dung, phó giám đốc trung tâm, bị đình chỉ chức vụ để làm rõ trách nhiệm. Tám cá nhân khác cũng bị đình chỉ công tác. Việc điều hành trung tâm tạm thời giao lại cho bà Đào Thị Vinh, tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, đơn vị chủ quản của trung tâm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Kể, phó chủ tịch UBND TP, cho biết: “Nguyên nhân của vụ việc chủ yếu bắt nguồn từ phương pháp quản lý học viên của cán bộ trung tâm, họ đã lợi dụng học viên “đầu gấu” để cai quản học viên thường”. Tính đến 19h tối qua, đã có hơn 100 học viên cai nghiện tự nguyện quay trở lại trung tâm.