
Hiện trường tường rào (bên trái) bị đổ khiến em Linh gặp nạn. Ảnh: CTV.
Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi, nhà ở chung tường rào với trường học kể lúc 9h30, chị đang đứng ở quán tạp hóa của gia đình thì nghe tiếng học sinh hô hoán có tai nạn. Chị Lý chạy ra ngoài thì thấy nam sinh bị mảng táp lô đè lên người, máu chảy ở vùng đầu.
"Tôi vừa bế cháu chạy vào trạm y tế xã nằm đối diện bên kia đường, cách đó tầm 8 m, cháu vẫn tỉnh", chị Lý kể. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên, song tử vong ngay sau đó.
Tại hiện trường, tường rào bị sập xây nghiêng bằng táp lô dài trên 30 m từ mương thoát nước bên đường giao thông vào khu vực sân trường. Một mặt có da bằng vữa, mặt còn lại chỉ gắn kín mạch. Do thời gian xây dựng đã lâu nên tường đã có rêu màu đen. Mảng tường bị sập có 30 viên táp lô, tổng chiều dài khoảng 1,5 m, rộng gần 1 m.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết theo quy định, bảo vệ trường đóng cổng sau khi bắt đầu buổi học, học sinh không được ra khỏi khuôn viên. Tuy nhiên, giờ ra chơi, bảo vệ mở cổng để xe tải chở một số cây cảnh vào sân trường. Lúc cửa mở, em Linh ra ngoài thì gặp nạn. Đoàn công tác của Sở đang tới gia đình để thăm hỏi.
Tới trưa nay, mảng tường rào bị vỡ đã được dọn dẹp. Một cán bộ công an cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Trước đó chiều 7/9, cổng phân hiệu Bản Phung, trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai, bị sập, đè chết ba học sinh và làm bị thương ba em khác.