![]() |
|
Trèo tường ném phao tại Hội đồng thi Phú Xuyên A (Hà Tây) năm 2006. |
Ông Đỗ Duy Hồ, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Tây đã cho biết thông tin trên.
Theo giải thích của lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Hà Tây, 23 học sinh trên phải thi lại tốt nghiệp vì sau khi chấm kiểm tra, thanh tra đã phát hiện bài làm “giống nhau đặc biệt” hoặc bài làm giống với đáp án có trong “phao” mà thày giáo Đỗ Việt Khoa cung cấp.
Trong số này, có 10 học sinh của trường THPT Đồng Quan, 8 học sinh trường THPT dân lập Xuân Mai và trường THPT Phú Xuyên A có 5 học sinh.
Mỗi học sinh sẽ thi lại một trong ba môn Toán, Hóa, Văn nhưng không phải đóng lệ phí. Cụ thể, 8 học sinh phải thi lại môn Văn học, 8 học sinh phải thi lại môn Toán và 7 học sinh thi lại môn Hóa học.
Chủ tịch hội đồng của lần thi sẽ diễn ra vào ngày 23/12 tại văn phòng của Sở GDĐT Hà Tây này là ông Thái Văn Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ. Giám thị coi thi sẽ được lấy từ Sở. Đề thi sẽ do Bộ GDĐT ra.
Ông Hồ cho biết, trong số những học sinh phải thi lại, có 1 người đã trúng tuyển vào trường Đại học Thương mại trong kỳ thi tuyển đại học, cao đẳng vừa qua và một số người khác đang học trung cấp, trung học dạy nghề. “Tuy nhiên, trong lần thi lại, nếu những học sinh này không vượt qua thì sẽ phải hủy các kết quả trên”, ông Hồ cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho lần thi lại theo yêu cầu của Bộ GDĐT, ngày 8/12, Sở GDĐT đã có công văn gửi các trường có học sinh thi lại để thông báo danh sách. Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Tây cho biết, trước đó cũng đã gọi điện, gửi fax đến các trường để thông báo việc trên.
Sau khi thông báo, Sở GDĐT Hà Tây đã nhận được đơn của phụ huynh học sinh Nguyễn Văn Bế (trường THPT Đồng Quan), xin phép cho em không tham gia kỳ thi lại vì đang đi xuất khẩu lao động tại Nga. Về trường hợp này, ông Hồ cho biết, lãnh đạo Sở đã báo cáo để xin ý kiến của Bộ GDĐT.
Chiều 20/12, thày giáo Đỗ Việt Khoa, người đã dũng cảm tố cáo tiêu cực tại Hội đồng thi Phú Xuyên A trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006 cho biết: "Là người trực tiếp coi thi, tôi biết nếu đúng ra, số học sinh phải thi lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dẫu sao thì sự việc cũng đã qua, động thái tích cực trên của Sở GDĐT Hà Tây sẽ là lời cảnh cáo đối với những học sinh không chịu học mà cứ đòi lên lớp".
(Theo Tiền Phong)
