Hoàng tử Bandar bin Sultan, cựu đại sứ tại Mỹ đã bán Công viên Glympton ở khu vực Cotswolds xinh đẹp ở miền tây nam nước Anh hồi tháng 2 với giá 120 triệu bảng Anh (165 triệu USD), theo Bloomberg.
Theo tài liệu của Glympton Estates Ltd., công ty quản lý dinh thự Glympton Park cho thấy chủ sở hữu hiện là Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa và con trai ông, thái tử Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa. Vụ mua bán này cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Saudi Arabia và Bahrain, quốc đảo láng giềng vốn phụ thuộc rất nhiều vào Saudi Arabia để được hỗ trợ về an ninh quốc gia và tài chính. Đại diện của Hoàng tử Bandar và Quốc vương Bahrain đều từ chối bình luận về thương vụ này.
Thương vụ này cũng cho thấy những người mua giàu có chuyển hướng đầu tư các bất động sản bên ngoài London sau khi đại dịch khiến cuộc sống ở thủ đô Anh kém hấp dẫn hơn. Lucian Cook, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu nhà ở tại nhà môi giới Savills Plc, cho biết năm ngoái thị trường bất động sản cao cấp ở vùng ngoại ô sôi động nhất kể từ những năm 1980.
Những năm gần đây một số tài sản ở Anh thuộc sở hữu của các thành viên hoàng tộc Saudi đã được rao bán. Trong đó Hoàng tử Abdulaziz bin Fahd đang hoàn tất các thủ tục bán cổ phần tại Salesforce Tower, một tòa nhà cao tầng ở London, cho một nhà đầu tư Mỹ với giá 195 triệu bảng Anh (270 triệu USD).
Hồi tháng 1, văn phòng gia đình của tài phiệt Trung Quốc Cheung Chung Kiu chi 200 triệu bảng Anh (276 triệu USD) để mua một dinh thự 45 phòng ở Knightsbridge từ những người thừa kế của cố Thái tử Saudi Sultan bin Abdulaziz Al Saud.
Công viên Glympton là một khu vực nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bất động sản này bao gồm tòa lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 18, đất công viên và một nhà thờ. Hoàng tử Bandar là một chính khách nổi tiếng của Saudi Arabia, từng phụ trách các hoạt đồng tình báo. Ông mua bất động sản này vào những năm 1990 với giá 11 triệu bảng và sau đó được cho là đã chi thêm 42 triệu bảng để cải tạo lại.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)