Hoàng tử Hamzah cho biết trên Twitter sẽ từ bỏ tước vị hoàng gia để phản đối các chính sách hiện tại của Jordan. "Tôi đã đi đến kết luận rằng niềm tin và nguyên tắc cá nhân mà cha (cố vương Hussein) truyền cho tôi không phù hợp với đường lối, chỉ thị và phương pháp hiện đại các thể chế của chúng ta", Hoàng tử Hamzah viết.
Hoàng tử không đề cập đến Quốc vương Abdullah II và giới tinh hoa cầm quyền như cách ông từng làm trong quá khứ. Nhưng theo các chuyên gia, tuyên bố của Hamzah báo hiệu mối quan hệ rạn nứt của ông với anh trai vẫn chưa được hàn gắn.
Quốc vương Abdullah và Hoàng tử Hamzah là con trai Cố vương Hussein - người trị vì Jordan gần nửa thế kỷ trước khi ông qua đời năm 1999. Abdullah đã chỉ định Hamzah làm thái tử khi kế vị nhưng đã tước vương hiệu của ông năm 2004.

Hoàng tử Hamzeh và mẹ - Thái hậu Noor - trong lễ cưới của mình ở Amman, Jordan, ngày 27/5/2004. Ảnh: AP
Quốc vương Abdullah đã quản thúc Hamzah vào tháng 4 năm ngoái với cáo buộc cấu kết với nước ngoài để "xúi giục nổi loạn" cùng mục tiêu "làm mất ổn định an ninh Jordan". Trong một tuyên bố video vào thời điểm đó, Hamzah phủ nhận các cáo buộc, nói rằng ông đang bị trừng phạt vì lên tiếng chống tham nhũng.
Trong bức thư được cung điện Jordan công bố ngày 5/4/2021, Hoàng tử Hamzah tuyên bố trung thành với Quốc vương Abdullah II. Hamzah hy vọng rằng "chúng ta có thể lật lại trang này trong lịch sử của đất nước và gia đình chúng ta". Lá thư này dường như đã chấm dứt khủng hoảng trong gia đình hoàng gia. Ngày 7/4 năm ngoái, Vua Abdullah II khẳng định ông đã khôi phục yên bình cho đất nước.
Nhà phân tích Amer Sabaileh cho rằng tuyên bố mới nhất của Hamzah sẽ khơi lại rạn nứt hoàng gia mà nhiều người ở Jordan tin rằng đã được giải quyết bằng lời xin lỗi của hoàng tử vào năm ngoái. Theo Sabaileh, Hamzah đã đơn phương đưa ra quyết định và thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân thay vì tham khảo ý kiến của gia đình hoàng gia bởi muốn "khơi lại chuyện cũ".
Mối quan hệ căng thẳng giữa Hamzah và Quốc vương Abdullah II là một trường hợp hiếm hoi về đấu đá nội bộ trong gia đình hoàng gia được công khai. Hamzah từ lâu đã thường xuyên chỉ trích bộ máy lãnh đạo cầm quyền tham nhũng, kém năng lực và lãnh đạo đất nước tồi. Trong khi đó Quốc vương Abdullah cáo buộc em trai về làm mất trật tự an ninh và mẫu thuẫn của họ được giải quyết trong gia đình. Hamzah vẫn ở trong cung điện của riêng mình dưới sự bảo vệ của Quốc vương.
Sơn Nam (Theo AP)