Nữ hoàng Elizabeth II về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, thuộc nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor sau lễ an táng hôm 19/9. Đây cũng là nơi chồng và cha mẹ bà được chôn cất.
Trong bức ảnh được Cung điện Buckingham công bố hôm qua, tên của cố nữ hoàng được khắc trên phiến đá màu đen cùng tên cha bà - Vua George VI, mẹ bà - Thái hậu Elizabeth - và Hoàng thân Philip. Hình ảnh cho thấy phiến đá được đặt ở sàn nhà nguyện, xung quanh là những bông hoa và vòng hoa tưởng niệm.
Phiến đá làm bằng đá cẩm thạch Bỉ, được chạm khắc thủ công với khảm chữ cái bằng đồng, để tương thích với phần tên của Vua George VI và Thái hậu Elizabeth bằng chữ vàng. Người dân có thể tận mắt nhìn thấy phiến đá này từ tuần tới, khi Lâu đài Windsor mở cửa trở lại đón công chúng.
Nữ hoàng Anh, 96 tuổi, được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng cạnh chồng - Công tước xứ Edinburgh - trong buổi lễ riêng tư với sự có mặt của Vua Charles III cùng các thành viên còn lại của Hoàng gia Anh. Buổi lễ diễn ra sau tang lễ cấp quốc gia của bà ở Tu viện Westminster và lễ an táng ở Windsor.
Phiến đá mới hiện ghi tên lần lượt Vua George VI 1895-1952, Thái hậu Elizabeth 1900-2002, một ngôi sao Garter bằng kim loại, tiếp đến là Elizabeth II 1926-2022 và Philip 1921-2021.
Người dân có thể đến viếng ở khu chôn cất này từ 29/9, hơn một tuần sau lễ tang.
Khi Hoàng thân Philip qua đời 17 tháng trước, linh cữu ông được đặt trong Hầm mộ Hoàng gia ở nhà nguyện St George, sẵn sàng để được chuyển tới nhà nguyện tưởng niệm khi Nữ hoàng Anh qua đời.
Công chúa Margaret, em gái Nữ hoàng, người qua đời năm 2002, thì được hỏa táng. Tro cốt bà ban đầu được đưa vào Hầm mộ hoàng gia, trước khi được chuyển đến nhà tưởng niệm cùng linh cữu bố mẹ Nữ hoàng.
Nhà nguyện tưởng niệm được Nữ hoàng Elizabeth II ủy quyền vào năm 1962 để làm nơi chôn cất cha bà. Nó được thiết kế bởi George Pace và hoàn thành năm 1969.
Hướng Dương (Theo Sky News)