Lý do Hoàng "Bác Sĩ" giảm án là gia đình có nhiều người có công với đất nước, bản thân bị cáo thật sự biết hối hận và đã thực hiện khắc phục hậu quả bằng việc cố gắng bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Cùng kháng cáo với Hoàng "Bác Sĩ" còn có các bị cáo Ngô Trọng Bằng và Lê Đức Thuận, tuy nhiên tòa đã tuyên y án sơ thẩm 20 năm và 18 năm đối với 2 bị cáo này. Trước đó, trong phiên sơ thẩm Hoàng "Bác Sĩ" đã bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên án tù chung thân về hành vi cướp giật tài sản.
![]() |
Hai "đàn em" và Hoàng "Bác Sĩ" (sau cùng) rời phiên phúc thẩm. Ảnh: X.H. |
Hoàng "Bác Sĩ" và các đàn em đều từng mang tiền án tiền sự nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt về địa phương lại tiếp tục cấu kết với nhau thành băng cướp chuyên nghiệp chuyên rình rập xung quanh các ngân hàng. Hoàng "Bác Sĩ" phân công Thuận theo dõi những người đến các ngân hàng rút tiền rồi gọi điện báo cho mình biết, sau đó anh này sẽ phân công những người còn lại đi theo để cướp tiền và "cản địa".
Vụ cướp với số tiền lớn nhất của băng cướp này là vào ngày 7/2/2007 nạn nhân là anh Võ Kế Dũng (32 tuổi) vừa lĩnh 295,5 triệu đồng từ ngân hàng Vietcombank Tân Thuận trên đường Điện Biên Phủ, khi về đến gần ngã ba Nguyễn Cửu Vân - Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thì bị băng này giật lấy cặp xách trong đó đựng toàn bộ số tiền và giấy tờ.
Chỉ trong thời gian hơn 1 năm, băng cướp Hoàng “Bác Sĩ” đã thực hiện 9 vụ cướp giật, chiếm đoạt gần 750 triệu đồng của các bị hại.
Xuân Hoàng