Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. |
- Ông có thể đánh giá chung về chiến dịch SEA Games 23 của đoàn thể thao Việt Nam?
- Có thể nói đoàn thể thao Việt Nam đã đi đúng tiến trình SEA Games đã vạch ra. Chúng tôi cũng hoàn thành lời hứa của mình trong buổi lễ xuất quân khi lọt vào top 3 với kết quả 71 HC vàng, 66 HC bạc và 84 HC đồng. Bên cạnh đó, việc một số đội tuyển thể thao như điền kinh, thể dục dụng cụ, cờ vua thi đấu cực kỳ xuất sắc hay bơi lần đầu tiên có HC vàng cũng khiến bức tranh SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam có nhiều màu sắc và điểm nhấn hơn. Điều đáng mừng nhất là các VĐV và HLV đều thể hiện một quyết tâm và nỗ lực rất cao trong các cuộc tranh tài ở SEA Games 23. Trên một đấu trường hỗn độn do công tác tổ chức kém cùng những khó khăn từ một số trọng tài, những gì các VĐV của ta thể hiện và đạt được quả thực là một điều kỳ diệu.
- Ông có thể kể ra những gương mặt đã nỗ lực hết mình trong đại hội lần này?
- Tôi muốn nhắc đến những tấm gương mà ý chí quyết đấu vì màu cờ của Tổ quốc khiến chúng ta phải cảm động như Đỗ Thị Bông, nhà vô địch điền kinh cự ly 800 m. Bông đã bị chấn thương sau khi nỗ lực hết sức để giành HC vàng 800 m nhưng vẫn gắng nhịn đau để ra sân, hỗ trợ cho Trương Thanh Hằng lấy vàng ở cự ly 1.500 m. Ngay khi về đến đích, Bông đã đổ gục xuống sân và các bác sĩ phải chăm sóc cho cô trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Hay như Lan Anh ở đội vật nữ bị sai khớp nhiều lần vẫn quyết ra sàn đấu và khi không được bác sĩ cho phép đã khóc tức tưởi.
- Những khó khăn mà đoàn Việt Nam phải đối mặt lần này là gì?
- Có trực tiếp tham gia SEA Games mới có thể hiểu những khó khăn mà đoàn thể thao VN đã gặp phải. Các địa điểm phân tán, lịch thi đấu không thống nhất, công tác trọng tài còn nhiều tồn tại cùng dụng cụ tập luyện không phù hợp đã làm giảm sức mạnh của chúng ta rất nhiều. Điển hình như đội đua thuyền truyền thống có 10 người nhưng phải thi đấu trên chiếc thuyền dành cho... 22 người hay các VĐV xe đạp, marathon phải chạy lẫn với xe cộ trên những con đường khét lẹt khói xe ở Manila. Vượt qua những thử thách trên, chính ý chí quyết chiến, quyết thắng của mỗi thành viên trong đoàn đã đem lại một SEA Games 23 thành công cho thể thao Việt Nam.
- Ông có nhận xét gì về những bước tiến về mặt chuyên môn khi mà điền kinh, thể dục dụng cụ hay bơi lội đã tạo được những dấu mốc rất quan trọng?
- Tôi rất ấn tượng trước thành tích xuất sắc của một số đội tuyển như điền kinh 8 HCV, pencat silat 7 HC vàng, wushu 7 HC vàng, karatedo 5 HC vàng, TDDC 5 HC vàng. Môn cờ vua ở ngày thi đấu cuối cùng cũng gây sửng sốt khi các kỳ thủ của Việt Nam đoạt tới 8 HC vàng trên 8 nội dung thi đấu. Thành tích này khiến các cường quốc cờ như Indonesia và Philippines thật sự choáng váng. Ở môn võ gậy, môn thể thao cổ truyền của nước chủ nhà song tôi cũng bất ngờ khi các VĐV ta lại tiếp thu nhanh và thi đấu xuất thần để lấy tới 3/6 HC vàng của đại hội.
Chủ trương của thể thao Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ bởi đây là những môn có số bộ huy chương nhiều và quan trọng. Điền kinh đã có bước tiền vượt trội trong hai kỳ SEA Games liên tiếp, bơi cũng có HC vàng lịch sử song vẫn còn nhiều việc phải làm bởi toàn cục chúng ta vẫn còn đi sau khá xa so với các nước trong khu vực. Riêng với thể dục dụng cụ thì từ khi Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng cho tập luyện cũng như xác định chính xác thế mạnh của các VĐV, đội tuyển thể dục dụng cụ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu với 5 HCV.
- Ngoài những tấm huy chương, theo ông thể thao Việt Nam có những hạn chế gì tại SEA Games 23?
- Nếu chúng ta nghiêm túc, chặt chẽ và cố gắng hơn nữa thì tôi khẳng định thể thao VN còn có thêm khoảng 10 HC vàng tại SEA Games này. Ở một số nội dung sở trường, các đội tuyển của ta đã đánh giá đối thủ chưa sát, không lường hết được sự tiến bộ của đối phương nên kết quả chưa được như ý. Điển hình như đội bắn súng. Là thế mạnh của Việt Nam trong mọi kỳ SEA Games trước nhưng lại thất bại tại giải này khi chỉ có được 3 HC vàng. Vật nữ cũng tỏ ra bất ngờ trước phong độ của các đội Philippines, Thái Lan. Khi chúng ta không vượt trội đối phương thì dĩ nhiên là ta sẽ phải chịu thiệt thòi khi thi đấu xa nhà.
- Còn những điều gì mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý?
- Công tác huấn luyện cũng cần xem lại. Ở đội bơi lội, dù Hữu Việt đã giành được một HC vàng nhưng trình độ các HLV của ta hiện bị tụt hậu so với những đội mạnh trong khu vực. Đối với thất bại ở môn bóng bàn, tôi thấy rằng dường như VĐV ta vẫn chưa có sự chuẩn bị thật tốt về tâm lý nên thi đấu khá “lỏng tay”. Bên cạnh đó, một số đội tuyển cần tăng cường giáo dục ý chí quyết tâm cho các VĐV. Điển hình là ở môn bóng đá nam. Trước những trận đấu quyết định, tôi cho rằng các cầu thủ phải đặt nhiệm vụ cao cả là chiến thắng lên trên mọi yếu tố khác. Tiền thưởng là động lực cho các VĐV nhưng không nên chỉ dùng tiền để khuyến khích thành tích. Trước khi vào trận, đầu óc mỗi cầu thủ không nên vướng bận bất cứ điều gì ngoài quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Tôi cho rằng, một số VĐV ở các môn có thu nhập cao đôi khi cũng phải nhìn đến những đồng nghiệp của mình, họ sống theo tiêu chuẩn của nhà nước song vẫn sẵn sàng hy sinh vì màu cờ sắc áo.
- Sau SEA Games 23, chúng ta sẽ có kế hoạch gì để biến Việt Nam thành một cường quốc thể thao trong khu vực?
- Điều cốt yếu trong thể thao thành tích cao là chúng ta phải nâng cao tính chuyên nghiệp của các Liên đoàn cũng như mỗi VĐV. Trong 33 đội tuyển của đoàn thể thao VN thì đã có 26 đội đạt mức chuyên nghiệp. Ở các nước trong khu vực, những Liên đoàn thể thao có vai trò rất chủ động và vì vậy họ không bị phụ thuộc vào ngân sách nhà nước trong việc đưa VĐV đi tập huấn tại nước ngoài. Một bài học nữa là việc mở rộng các nội dung thi đấu. Rõ ràng, khi Việt Nam du nhập một số môn mới như canoeing, võ gậy, đấu kiếm thì chúng ta đã gặt hái được những “mùa vàng” đầy khích lệ ở các nội dung này.
Ở SEA Games 23, đoàn thể thao đã huy động một số lượng bác sĩ kỷ lục để chăm sóc sức khỏe cho các VĐV nhưng theo tôi, công tác này cần tiến hành sớm hơn nữa để lực lượng của chúng ta vào trận với phong độ cao nhất. Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games, chúng ta cũng song song thực hiện kế hoạch cho Asiad 2006 và Olympic Bắc Kinh. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD sẽ gồm 280 VĐV tham dự từ 18 đến 21 môn với chỉ tiêu 6-8 HC vàng.
Khánh Sơn (từ Manila)